Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử

20/05/2021 17:11

Chiều 20.5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại TP Chí Linh và các huyện Thanh Hà, Thanh Miện.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 4, phường Phả Lại

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại một số khu vực bỏ phiếu ở các phường Sao Đỏ, Chí Minh, Phả Lại (Chí Linh).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tuyên truyền của thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được triển khai sớm, chủ động, bài bản. Đồng chí lưu ý, thời điểm diễn ra ngày bầu cử đã cận kề, UBBC thành phố và các xã, phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, nhất là tại các địa điểm bỏ phiếu, khu vực trung tâm thành phố và các địa điểm giáp ranh với tỉnh bạn; chú trọng tuyên truyền trực quan để cử tri nắm được danh sách, tiểu sử các ứng viên, đồng thời tiếp tục kiểm tra danh sách cử tri, tránh sai sót.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBBC TP Chí Linh và các xã, phường, các tổ bầu cử phải phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để tổ chức, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhất là tại các địa phương giáp ranh, TP Chí Linh không được chủ quan, lơ là, cần siết chặt và duy trì nghiêm ngặt hơn nữa công tác phòng chống dịch để tổ chức thành công cuộc bầu cử.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 xã Thanh An (Thanh Hà)

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã Thanh An, An Phượng (Thanh Hà).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng chỉ đạo huyện Thanh Hà cần cập nhật chính xác diễn biến số lượng cử tri tại từng địa phương, nhất là các cử tri có biến động do tình hình dịch. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các khu vực bỏ phiếu, không để dịch ảnh hưởng đến bầu cử. Toàn bộ 147 khu vực bỏ phiếu phải bố trí cử tri đi bầu cử theo giờ, tránh tập trung đông người cùng thời điểm. Các Tổ bầu cử chú ý phòng dịch trong khi phục vụ bầu cử, không ăn uống tập trung tại khu vực bỏ phiếu, thường xuyên khử khuẩn, sát khuẩn trang thiết bị phục vụ bầu cử. Các địa phương chủ động các tình huống bầu cử nếu phát sinh dịch bệnh, nắm chắc và làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp bầu cử...

Qua kiểm tra, lưu ý một số khu vực bỏ phiếu chuẩn bị chưa tốt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Tổ bầu cử khẩn trương đề xuất tăng cường thiết bị đo thân nhiệt, trang phục bảo hộ cho người phục vụ bầu cử, người mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri, kẻ vẽ, bố trí lại đường đi cho cử tri theo hướng một chiều... Huyện Thanh Hà cần tập trung cao độ trong tuyên truyền, cổ vũ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ tối đa; phấn đấu chọn đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Giang

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thanh Miện.

Kiểm tra thực tế tại các điểm bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch Covid – 19 của huyện Thanh Miện. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Bầu cử và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 hai cấp của huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí vui tươi phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch trong ngày bầu cử, đồng thời động viên nhân dân tích cực đi bỏ phiếu để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

PV - TRUNG TUÂN - HỮU TRÌNH

(0) Bình luận
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử