Điều trăn trở nhất của Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng

22/09/2021 09:20

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là điều đồng chí luôn trăn trở nhiều nhất bởi Bạch Đằng không có nhiều tiềm năng, lợi thế để có thể cùng lúc hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.


Đồng chí Nguyễn Văn Ngạn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bạch Đằng  

Đồng chí Nguyễn Văn Ngạn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bạch Đằng là cá nhân duy nhất của thị xã Kinh Môn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021". 

Bản thân đồng chí là người giản dị, gần gũi, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với tập thể đảng viên và nhân dân. Đồng chí cho rằng cần học và làm theo Bác ngay từ những việc hằng ngày, từ phong cách làm việc, rèn luyện chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, lối sống… 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên, hằng tháng, đồng chí Ngạn đều dành thời gian đến tham gia sinh hoạt tại các chi bộ. Từ đó, kịp thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của đảng viên, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ nghiêm túc tiếp thu, giải quyết dứt điểm hạn chế. 

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là điều đồng chí luôn trăn trở nhiều nhất bởi Bạch Đằng không có nhiều tiềm năng, lợi thế để có thể cùng lúc hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Đồng chí đã cùng tập thể cấp uỷ, chính quyền đưa ra nhiều kế sách đúng đắn, linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm. Xã tập trung thực hiện đề án dồn ô, đổi thửa, kiên cố hóa giao thông, thuỷ lợi nội đồng, tạo cơ sở quy vùng sản xuất chuyên canh cây trồng tập trung. Nhờ đó, xã thực hiện 3 vùng sản xuất tập trung tại 3 thôn. Thôn Trạm Lộ tập trung trồng ổi, dưa lê, lúa thuần chất lượng cao. Thôn Đại Uyên trồng thanh long ruột đỏ. Thôn Kim Lôi trồng rau xanh ngắn ngày. Đảng uỷ xã định hướng chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Nhờ đó, hệ số quay vòng sử dụng đất của xã đạt 2,8 lần, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 325 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,12 triệu đồng/năm. Xã không còn hộ nghèo đa chiều.

Hệ thống giao thông nông thôn tại xã Bạch Đằng được coi là mô hình điểm của thị xã Kinh Môn. Xã hiện có 17 km đường trục xã, thôn được xây dựng bằng bê tông, trải nhựa át-xphan với mặt đường rộng từ 7-10 m; 21 km đường thôn, xóm bảo đảm chiều rộng từ 3,5-7 m; 73% số km đường có rãnh thoát nước và cây xanh, hoa cảnh. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2017, xã Bạch Đằng được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2020, là xã duy nhất của thị xã Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Kết quả này là do đồng chí Ngạn cùng tập thể Đảng ủy đã đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo theo hướng gần dân và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

BẢO THANH

(0) Bình luận
Điều trăn trở nhất của Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng