Gia Lộc biểu dương 100 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

12/06/2020 21:41

Gia Lộc là địa phương được tỉnh Hải Dương chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp huyện.


5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu ở huyện Gia Lộc được UBND tỉnh tặng bằng khen

Sáng 12.6, huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Đây là địa phương được tỉnh Hải Dương chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp huyện.   

Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh... tới dự. 

Đặc biệt, dự hội nghị biểu dương có 100 điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, giai đoạn 2015-2020 của huyện Gia Lộc.

5 năm qua, Gia Lộc phát động đa dạng các phong trào thi đua và đạt kết quả toàn diện. Giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có 1.100 lượt tập thể, trên 4.000 lượt cá nhân được các cấp, các ngành tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trong đó có 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 1 tập thể và 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 19 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; trên 1.200 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở...

Giai đoạn 2020-2025, Gia Lộc phấn đấu hằng năm có 75% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 85% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đạt tập thể lao động tiên tiến, có từ 15-20 tập thể lao động xuất sắc...

Dịp này, toàn huyện có 5 tập thể và 10 cá nhân là những điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng; 25 tập thể và 65 cá nhân được UBND huyện khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp vào thành tích, nhiệm vụ chính trị của huyện, khẳng định đây chính là những nhân tố tích cực tạo sự lan tỏa tốt đẹp trong xã hội... Đồng chí yêu cầu huyện Gia Lộc tiếp tục nhân lên phong trào thi đua yêu nước như Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng là huyện có truyền thống bề dày văn hiến, hiếu học, cách mạng và anh hùng.

Sau hội nghị, các đại biểu huyện, thị xã, thành phố kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tại 11 huyện, thị xã, thành phố còn lại trong tỉnh đạt kết quả tốt vào thời gian tới.

VŨ MINH GIÁO

(0) Bình luận
Gia Lộc biểu dương 100 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến