Nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động

30/12/2019 19:06

Ban Chỉ đạo 35 cần tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận vào những sự kiện quan trọng, không để mạng xã hội dẫn dắt những nội dung không đúng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh

Chiều 30.12, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh (Ban Chỉ đạo 35) tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 và các bộ phận. Toàn tỉnh hiện có trên 700 cộng tác viên 2 cấp tỉnh và huyện thường xuyên tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên không gian mạng. Trung bình mỗi ngày có hơn 1.800 lượt báo cáo, hơn 430 lượt chia sẻ bài viết trên các trang, kênh, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, không bị lôi kéo, kích động trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Cung cấp thông tin để các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung định hướng dư luận, cung cấp kiến thức cần thiết, nắm bắt thông tin đúng, chính thống, chính xác cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động... Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã thiết lập các kênh thông tin chính danh trên mạng xã hội như Xứ Đông văn hiến, Góc nhìn Thành Đông, Ban Chỉ đạo 35 Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kim Thành, TP Hải Dương...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp, các thành phần chống đối sẽ lợi dụng tuyên truyền chống phá. Ban Chỉ đạo 35 cần tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận vào những sự kiện quan trọng trên và lĩnh vực tôn giáo, công tác phòng chống tham nhũng. Cần bám sát các vấn đề của tỉnh, không để mạng xã hội dẫn dắt những nội dung không đúng. Chú trọng kiện toàn Ban Chỉ đạo và đội ngũ cộng tác viên, lựa chọn người có bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia đội ngũ này...

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động