Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIII của Đảng

22/01/2021 13:38

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang trieerne khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Từ đầu tháng 1 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tuyên truyền những thành tựu của tỉnh; tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội...

Trong thời gian diễn ra Đại hội, MTTQ các cấp sẽ tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, các hoạt động của Đại hội; sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội; thông tin nhanh kết quả Đại hội... Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai đa dạng công tác tuyên truyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực theo đúng sự chỉ đạo.

Huyện Tứ Kỳ bắt đầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân và các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2021. Ngoài tài liệu, lồng ghép qua các cuộc hội họp, huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tuyên truyền lưu động, treo pa nô, áp phích... Trong đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các nhiệm vụ chính trị của huyện, tỉnh. Chuẩn bị tổ chức tốt Hội báo xuân Tân Sửu, triển lãm Ngày sách Việt Nam 21.4.

Huyện Thanh Miện đã treo 18 khẩu hiệu cỡ lớn và trên 100 m2 pano, áp phích tại các trục đường chính, cổng trụ sở các cơ quan, đơn vị. Phần lớn số lượng băng rôn, khẩu hiệu này được huyện tận dụng từ đợt tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện trước đó. Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương giai đoạn 2020-2025...

Dịp này, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Thanh Miện tổ chức Giải bóng chuyền hơi chào mừng Đại hội. Huyện đoàn Thanh Miện tặng 15 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi. Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 7 hộ nghèo xây nhà "đại đoàn kết" với tổng số tiền 280 triệu đồng...

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đang dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Chương trình quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, diễn viên của trung tâm; nghệ sĩ khách mời đến từ Hà Nội và các em thiếu nhi của Nhà thiếu nhi tỉnh. Chương trình kéo dài khoảng 75 phút, với 16 tiết mục ở các thể loại hợp ca, đơn ca và múa có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại và truyền thống cách mạng của quê hương Hải Dương… Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào tối 2.2 tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Cẩm Giàng đã treo 1 cụm pano lớn 90 m2 đặt tại cổng huyện, 40 cụm pano khổ lớn đặt tại công viên cây xanh, 40 pano treo cột xung quanh trụ sở, 30 pano treo hàng rào xung quanh trụ sở các cơ quan huyện. So với đợt tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tăng 81 pano...


Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Cẩm Giàng tuyên truyền trực quan Đại hội XIII của Đảng

Dịp này, Đài Phát thanh huyện tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội. Đài Phát thanh huyện tuyên truyền trên sóng phát thanh và fanpage của đài; vận động các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội chia sẻ, đăng tải thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, YouTube, VCnet.vn…) về Đại hội.

Sáng 21.1, xã An Lâm (Nam Sách) tổ chức khởi công tuyến đường liên xã An Lâm - Cộng Hòa và khánh thành tuyến đường trục xã.


Khánh thành tuyến đường trục chính xã An Lâm

Đường trục chính của xã An Lâm từ đường 5B đến Kho Cuốn Bạch Đa dài 2,7 km, mặt đường rộng từ 7,5-9 m, được trải nhựa asphalt, có hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cống thoát nước hai bên. Công trình khởi công từ tháng 2.2020, tổng kinh phí đầu tư trên 29 tỷ đồng.

Đường liên xã An Lâm - Cộng Hòa có tổng chiều dài trên 5 km, trong đó đoạn qua xã An Lâm dài hơn 3,2 km. Công trình được chia làm 3 gói thầu với tổng kinh phí trên 39 tỷ đồng. 

PV- CTV

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIII của Đảng