Ninh Giang xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

22/04/2022 15:05

Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng vũ trang huyện Ninh Giang ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện.


Tỷ lệ dân quân, tự vệ huyện Ninh Giang hiện đạt 1,4% số dân. Trong ảnh: Dân quân xã Vĩnh Hòa tham gia huấn luyện năm 2022


Huyện đội Ninh Giang được thành lập ngày 27.4.1947, tròn 1 tháng sau ngày thành lập Tỉnh đội. Từ đó, 27.4 hằng năm là Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện. Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành, LLVT huyện Ninh Giang ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện.

Truyền thống vẻ vang

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Ninh Giang đã kiên cường bám đất, bám làng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tiến công địch 195 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống 5.125 tên địch, thu 700 súng các loại, đánh chìm 2 tàu chiến, bắn hỏng và phá huỷ 38 xe quân sự, thu và phá hàng chục tấn quân trang, quân dụng và các khí tài quân sự khác.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân, LLVT huyện đã tổ chức đánh trả máy bay Mỹ 125 lần. Huy động 25.567 ngày công, đào đắp được 4 trận địa tên lửa, 13 trận địa pháo cao xạ, động viên 650 dân quân, tự vệ tham gia làm đường 5B và sửa chữa cầu Phú Lương; dò, đào và tháo gỡ, phá nổ 162 quả bom và thuỷ lôi. Vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, LLVT huyện còn xung kích trong lao động sản xuất. Huyện đã huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng công trình đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải, khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử năm 1971.

Sau khi đất nước thống nhất, hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ huyện Ninh Giang tiếp tục xung phong đi xây dựng tuyến phòng thủ biên giới phía Bắc, góp phần bảo vệ biên giới Tổ quốc; đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng các công trình lớn như các Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Xi măng Hoàng Thạch…

Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, quân và dân huyện Ninh Giang cùng 6 xã, thị trấn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 4 cá nhân được truy tặng và phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Toàn huyện có 447 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua LLVT huyện Ninh Giang không ngừng được củng cố, tăng cường. Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng LLVT địa phương, Ban CHQS huyện Ninh Giang đã sắp xếp tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng theo đúng chỉ đạo của quân khu, tỉnh và huyện. Việc tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng dân quân, tự vệ được thực hiện theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm đúng luật. Hiện nay, toàn huyện có 31 đầu mối đơn vị dân quân, tự vệ, tỷ lệ dân quân, tự vệ đạt 1,4% số dân. Ban CHQS huyện cũng thực hiện tốt công tác tổ chức đăng ký, quản lý, kiểm tra, phúc tra lực lượng quân nhân dự bị sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên; thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện theo đúng kế hoạch, bảo đảm quân số, thời gian.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Ban CHQS huyện Ninh Giang chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác huấn luyện theo đúng kế hoạch, thời gian; chủ động chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng; tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. Quân số tham gia huấn luyện hằng năm luôn đạt trên 80%, tỷ lệ đạt khá, giỏi 85 - 95%.

Năm 2021, Ban CHQS huyện trực tiếp chỉ đạo, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 5 xã, 1 ngành và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho 1 xã với kết quả đều đạt khá, bảo đảm an toàn về người và trang thiết bị vũ khí. Từ năm 2018 đến nay, Ban CHQS huyện Ninh Giang tham gia 46 lần hội thi, hội thao cấp tỉnh và quân khu, trong đó có 7 lần đoạt giải nhất và xuất sắc, 9 lần đoạt giải nhì và 13 lần đoạt giải ba. 

Không chỉ chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh, LLVT huyện Ninh Giang còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào "đền ơn đáp nghĩa". Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2012 đến nay, Ban CHQS huyện Ninh Giang đã xét duyệt, báo cáo cấp trên hơn 9.000 hồ sơ, chi trả chế độ chính sách cho trên 8.900 trường hợp với số tiền gần 30 tỷ đồng. 2 năm 2020 và 2021, đơn vị đã vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng 2 ngôi "nhà tình nghĩa" với tổng số tiền 150 triệu đồng. LLVT huyện cũng nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2015 đến nay, LLVT huyện Ninh Giang đã quyên góp ủng hộ 238 triệu đồng, tham gia 430 ngày công giúp các địa phương làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng. Từ năm 2020 đến nay, LLVT huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt cùng chính quyền và nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Với những thành tích đạt được, trong những năm qua LLVT huyện Ninh Giang nhiều lần được quân khu, tỉnh, huyện khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; năm 2020 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh