Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương là người Ninh Giang

13/05/2021 10:57

Đồng chí Phạm Tất Thắng sinh năm 1970, quê quán huyện Ninh Giang (Hải Dương), trưởng thành từ công tác Đoàn của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sáng 13.5, Ban Dân vận Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 


Bà Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định cho đồng chí Phạm Tất Thắng

Tại hội nghị, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng thôi chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trao quyết định cho đồng chí Phạm Tất Thắng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, chúc mừng ông Thắng được Bộ Chính trị phân công, điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, tân Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, có 10 năm công tác ở Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và 2 nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội. Với sự nỗ lực, tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Tất Thắng đã được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Trải qua nhiều cương vị công tác, với những kinh nghiệm thu được, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn đồng chí Phạm Tất Thắng sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy năng lực, sở trưởng và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Dân vận Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công điều động đồng chí Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông.

Đồng chí Phạm Tất Thắng sinh năm 1970, quê quán xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang (Hải Dương).

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV

Đồng chí Phạm Tất Thắng có trình độ chuyên môn: tiến sĩ xã hội học, cử nhân luật học, cử nhân sinh học - kỹ thuật nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Phạm Tất Thắng trưởng thành từ công tác Đoàn của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo VOV

(0) Bình luận
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương là người Ninh Giang