Thái Hòa bứt phá vươn lên

27/05/2020 18:08

Nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ xã Thái Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 31 đã đề ra.


Diện mạo nông thôn mới xã Thái Hòa

Nằm ở phía nam của huyện Bình Giang với diện tích tự nhiên 770,35 ha, dân số 7.656 người, Thái Hòa cách xa trung tâm huyện, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ xã Thái Hòa đã lãnh đạo nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tốt mọi nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp đột phá hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 31 đã đề ra.      

Diện mạo mới 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Thái Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các đề án phát triển kinh tế; đề ra nhiều giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề... Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 10,8%/năm. Tổng giá trị sản xuất trong nhiệm kỳ đạt hơn 1.265 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua của Thái Hòa là phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 31, Đảng bộ xã đã tập trung bàn các giải pháp để huy động mọi nguồn lực thực hiện phong trào. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đều được Đảng ủy quan tâm, họp bàn tìm biện pháp tháo gỡ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, đi đầu hiến đất để chỉnh trang đồng ruộng, mở rộng đường nông thôn.

Chính sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, sự chung sức, chung lòng của nhân dân là bí quyết giúp địa phương bứt phá. Từ một xã với xuất phát điểm thấp so với nhiều xã khác trong huyện khi xây dựng nông thôn mới, Thái Hòa đã hoàn thành các tiêu chí vào năm 2017, sớm 3 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 31 đề ra. Việc đầu tư hạ tầng giao thông, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng phòng học, nhà văn hóa, sân vận động trung tâm, trụ sở xã… làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, Đảng ủy đã đề ra những chủ trương, giải pháp thích hợp để phát triển sự nghiệp giáo dục, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và phong trào khuyến học trong xã. Hằng năm, 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,5%, tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT công lập đạt 85%...

Quan tâm đến công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thái Hòa đã đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế khang trang, phục vụ khám chữa bệnh ban đầu. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã và đang triển khai có hiệu quả. Cả 4 thôn trong xã đều đạt danh hiệu văn hóa; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đảng bộ xã Thái Hòa có 302 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, Đảng bộ xã đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Đảng bộ xã nhiều năm được Huyện ủy Bình Giang công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, trên 80% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn

Với tinh thần đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Thái Hòa tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.

Xã tiếp tục khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện quy vùng giống lúa chất lượng, mở rộng diện tích trồng cây có giá trị cao. Thái Hòa phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 165triệu đồng. Địa phương quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, tạo nhiều việc làm, thu nhập cho nhân dân. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, năm 2030 tăng lên 75 triệu đồng. Các trường giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, 100% số chi bộ và Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mỗi năm kết nạp 6 đảng viên mới trở lên.

Dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song tin rằng với sự đồng thuận, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp hợp lý, Thái Hòa sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 32 nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐỖ VĂN DẦN
Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa

(0) Bình luận
Thái Hòa bứt phá vươn lên