Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 

22/11/2022 19:34

Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử” được thực hiện tại 3 tỉnh Hải Dương, Phú Yên, Bắc Kạn từ năm 2017-2021.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại hội nghị

Chiều 22.11, tại TP Hải Dương, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Tổ chức phi chính phủ thuộc Công đoàn Úc (APHEDA) khởi động dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử" giai đoạn 2022-2023.

Tham dự hội nghị có đại diện Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam; đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại biểu tổ chức APHEDA tại Việt Nam; Thường trực HĐND tỉnh; Hội LHPN các tỉnh Hải Dương, Phú Yên, Bắc Kạn; Thường trực HĐND và lãnh đạo Hội LHPN 4 huyện triển khai dự án tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Kạn…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định phụ nữ Hải Dương chiếm 51% số dân, 52% lực lượng lao động xã hội, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, HÐND các cấp ngày càng tăng, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Những năm qua, hoạt động của dự án đã góp phần hỗ trợ nữ đại biểu HĐND tỉnh và nhóm điều phối cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là giúp các nữ đại biểu HĐND có được kỹ năng, phương pháp lồng ghép giới trong hoạt động giám sát và tham mưu ban hành nghị quyết của HÐND. Hải Dương được tổ chức APHEDA lựa chọn là 1 trong 3 tỉnh tiếp tục triển khai dự án trong giai đoạn 2022-2023 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá hoạt động dự án giai đoạn 2017-2021, thảo luận về các hoạt động sẽ triển khai trong giai đoạn 2022-2023; nhìn lại 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và việc làm, vai trò của Hội LHPN các cấp trong phát triển nguồn lực cán bộ nữ, đặc biệt là nữ đại biểu dân cử…

Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử” được thực hiện tại 3 tỉnh Hải Dương, Phú Yên, Bắc Kạn từ năm 2017-2021 với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo và nâng cao chất lượng đại diện của nữ đại biểu dân cử, tập trung vào nữ đại biểu HĐND cấp xã, huyện và tỉnh. Dự án do APHEDA tài trợ, có những hoạt động: tập huấn nâng cao năng lực cho các nữ đại biểu HÐND các cấp; tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đại biểu HĐND các tỉnh, huyện trong vùng dự án và các địa phương khác; thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện; mạng lưới nữ đại biểu HÐND các xã trong vùng dự án tại 3 tỉnh...

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị