Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đào Đình Xuân

25/07/2020 21:03

Liệt sĩ Đào Đình Xuân đã hy sinh vào ngày 21.11.1976 tại Viện Quân y 175 và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.


Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang cùng với UBND xã Hiệp Lực long trọng tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đào Đình Xuân 


Chiều 25.7, tại UBND xã Hiệp Lực, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang cùng với chính quyền địa phương tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đào Đình Xuân (liệt sĩ là binh nhất của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Quân khu 7, sinh năm 1956, ở thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực, Ninh Giang).

Tháng 2.1975, đồng chí đã tham gia nhiều trận đánh ở các chiến trường miền Nam và Campuchia. Tháng 11.1976, trong quá trình chiến đấu ở chiến trường Campuchia, đồng chí đã bị thương và được đưa về cấp cứu tại Viện Quân y 175. Mặc dù đã được tập thể y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh vào ngày 21.11.1976 tại Viện Quân y 175 và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

 Ngày 17.7.2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Đào Đình Xuân.

QUANG THÚY

(0) Bình luận
Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đào Đình Xuân