Từng bước khắc phục tình trạng úng ngập ở TP Hải Dương

16/06/2022 14:12

Sáng 16.6, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP Hải Dương tiếp xúc cử tri phường Thanh Bình.


 Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri ở phường Thanh Bình

Tại buổi tiếp xúc, 10 cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề. Có ý kiến đề nghị tỉnh, thành phố sớm xử lý triệt để tình trạng úng ngập tại một số điểm, ngõ thuộc đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Duệ, Nguyễn Văn Linh; sớm di dời Nhà máy Gạch Viglacera Hải Dương trực thuộc Công ty CP Viglacera Hà Nội vì ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở chợ Hội Đô; quan tâm cấp quyền sử dụng đất cho người dân ở một số điểm dân cư để có điều kiện sửa chữa, xây nhà, bảo đảm cuộc sống; khẩn trương bố trí hoặc xây dựng trường THCS để con em địa phương có chỗ học tập bảo đảm; quan tâm xây nhà văn hóa cho 3 khu dân cư...


Cử tri Phạm Văn Quang nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu toàn bộ những ý kiến, đóng góp thiết thực, cụ thể của cử tri. Trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cho biết thời gian tới sẽ chỉ đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, TP Hải Dương làm việc với các đơn vị liên quan, từng bước khắc phục tình trạng úng ngập liên quan đến các dự án xây dựng khu đô thị gây ra và ở các trục đường, khu dân cư. Đối với Nhà máy Gạch Viglacera Hải Dương, tỉnh đã quy hoạch vị trí và đang thực hiện các công việc di dời. Trước mắt, tỉnh giao cho thành phố lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường để người dân cùng theo dõi và phân công cơ quan có thẩm quyền giám sát, xử lý nếu có vi phạm. Tỉnh đã chỉ đạo thành phố sớm bố trí trường THCS cho phường Thanh Bình với hai phương án là xây dựng tại vị trí đã quy hoạch hoặc nếu sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương với Trường Đại học Hải Dương sẽ dành cơ sở vật chất của trường tiểu học, THCS trong khuôn viên Trường Cao đẳng Hải Dương hiện nay để thành lập trường THCS. Một số nội dung khác cử tri quan tâm, tại kỳ họp tới, HĐND tỉnh sẽ rà soát, đánh giá và có giải pháp tháo gỡ, triển khai hiệu quả.

Một số vấn đề khác cử tri nêu thuộc thẩm quyền của thành phố, đồng chí Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Dương đã tiếp thu và giải trình cụ thể.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từng bước khắc phục tình trạng úng ngập ở TP Hải Dương