Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử trực tuyến tại TP Chí Linh

06/05/2021 15:23

8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ở TP Chí Linh theo hình thức trực tuyến.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Sáng 6.5, tại trụ sở Thành ủy, UBND TP Chí Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP Chí Linh với 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tới toàn bộ 19 xã, phường trực thuộc để người ứng cử vận động bầu cử.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ở Chí Linh dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri nghe tóm tắt tiểu sử của 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại Chí Linh gồm các ông: Đoàn Văn Cát, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ; các bà: Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngà, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Trần Thị Phương, Bí thư Đoàn Thành niên xã Nhân Huệ (Chí Linh); Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Sao Đỏ (Chí Linh) và ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh.


Đại diện cử tri phát biểu 

Trong chương trình hành động, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ nếu được bầu tái cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với cử tri. Nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn tại các kỳ họp, đặc biệt là đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc. Tham gia, kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh ban hành cơ chế để thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh và Chí Linh nói riêng, tập trung vào một số nội dung: hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19… Tích cực tham gia thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, công nghiệp sạch. Kiên quyết đề nghị HĐND tỉnh từ chối các chủ trương đầu tư trong các lĩnh vực dễ ảnh hưởng tới môi trường, không chấp nhận việc đánh đổi môi trường với phát triển kinh tế. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa và xây dựng sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn hướng đến xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển và quảng bá những sản phẩm mang tính thương hiệu của thành phố. Trùng tu, nâng cấp, bảo vệ các di sản văn hóa truyền thống của tỉnh và đặc biệt là các di tích mang tính biểu tượng văn hóa tại Chí Linh. Tiếp tục bố trí ngân sách, nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giao thông của thành phố theo hướng kết nối thông minh, thuận lợi và an toàn. Nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đối với người có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, người yếu thế. Kiên quyết kiến nghị và đôn đốc thực hiện kiến nghị đối với những hạn chế, khuyết điểm được phát hiện qua hoạt động giám sát; thực hiện nghiêm túc hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh…

Trong chương trình hành động, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh nêu quyết tâm nếu tái cử là đại biểu HĐND tỉnh sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh, nhất là các đề án, chương trình mà Nghị quyết Đảng bộ thành phố khóa 23 đã đề ra; cùng Ban Thường vụ Thành ủy quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát...


Cử tri dự hội nghị tại các điểm cầu đều đeo khẩu trang, ngồi giãn cách theo quy định

Chương trình hành động của các ứng cử viên khác trình bày đều gắn với nhiệm vụ, vị trí công tác của người ứng cử, liên hệ thực tiễn với địa bàn, đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển TP Chí Linh trong thời gian tới. Các ứng cử viên đều hứa nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ thường xuyên liên hệ mật thiết với cử tri; phản ánh, truyền đạt, vận động cử tri thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đại diện cử tri ở điểm cầu các xã, phường bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng cao vào những người ứng cử; mong muốn mỗi đại biểu HĐND tỉnh được bầu ra sẽ hết lòng vì dân, thực hiện trọn vẹn chương trình hành động; tiếp tục tham gia đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân…

Tại các điểm cầu, cử tri dự hội nghị đeo khẩu trang, ngồi giãn cách để bảo đảm phòng dịch.

Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP Chí Linh với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn sẽ được tổ chức vào ngày 13.5 cũng theo hình thức trực tuyến.

PV

(0) Bình luận
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử trực tuyến tại TP Chí Linh