Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Kinh Môn

11/05/2021 15:52

Tại hội nghị, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động, hứa với cử tri sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.


Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVII tại thị xã Kinh Môn

Sáng 11.5, tại hội trường trung tâm thị xã Kinh Môn,  Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV gồm các ông, bà: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin (Văn phòng Tỉnh ủy); Mai Văn Vinh, Trưởng Phòng Quản trị (Văn phòng Tỉnh ủy)


Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động

Những người ứng cử HĐND tỉnh khoá XVII tại thị xã Kinh Môn gồm các ông, bà: Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Sái Thị Yến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy Kinh Môn; Nguyễn Vĩnh Sơn, Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh; Lê Vinh, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp (Văn phòng HĐND tỉnh); Nguyễn Thị Kiều Trang, viên chức Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hoàng Thị Nhung, Phó Chủ tịch HĐND phường Hiệp An (Kinh Môn).


Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Sẽ tập trung làm tốt nhiệm vụ bản thân đang đảm nhiệm; tập trung giải quyết các vấn đề người dân Kinh Môn quan tâm hiện nay như môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, giảm nghèo, chế độ chính sách, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị xã Kinh Môn lên đô thị loại III...  Các đại biểu sẽ thường xuyên giữ mỗi liên hệ với cử tri, là cầu nối phản ánh ý kiến, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội và HĐND tỉnh.


Cử tri phường Hiệp An nêu ý kiến

Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ nguyện vọng khi các ứng cử viên trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình để giải quyết các ý kiến cử tri, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

PV

(0) Bình luận
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Kinh Môn