Người dân huyện Lý Sơn an táng cá Ông 700kg lụy vào đảo

17/09/2021 16:40

Sáng 17.9, người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành an táng cá Ông lụy vào đảo.

Cá Ông dài 2,5m, nặng khoảng 700kg, được người dân phát hiện tại khu vực biển gần di tích Lăng Tân, ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn vào chiều tối 16.9.

Dùng cẩu đưa xác cá voi lên bờ an táng.

Cá Ông trong tình trạng phân hủy nặng. Trung tâm Truyền thông- Văn hóa- Thể thao huyện Lý Sơn đã phối hợp với Vạn Vĩnh Thạnh, ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn dùng bạt phủ quanh thân.

Sau đó dùng xe cẩu lên bờ và di chuyển vào Vạn Vĩnh Thạnh để an táng theo phong tục của cư dân vùng biển. Do tình hình dịch bệnh nên việc an táng cá Ông được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo phòng, chống dịch.

Ngư dân chôn cá voi theo tín ngưỡng miền biển.

Ông Lê Văn Thiệu, chủ Vạn Vĩnh Thạnh cho biết, Vạn Vĩnh Thạnh còn được gọi là Sở đại tướng, nơi ang táng nhiều cá Ông nhất trên đảo. Sau 10 năm, mộ cá Ông sẽ được khai quật đưa tro cốt vào Vạn thờ phụng, tôn kính.

Theo tín ngưỡng người dân Lý Sơn, cá Ông, hay còn gọi là cá Voi thường che chở cho họ mỗi chuyến ra khơi, ở Lý Sơn đã có nhiều ngư dân gặp nạn ngoài biển trong bão tố của được Ông che chở, vượt qua.

Trước khi ra khơi, việc ngư dân làm đầu tiên là thắp hương cầu Ông phù hộ bình an, may mắn, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân huyện Lý Sơn an táng cá Ông 700kg lụy vào đảo