Thái tử Đan Mạch dự lễ khởi công nhà máy trị giá hơn 1 tỷ USD ở Việt Nam

03/11/2022 16:13

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik ngày 3.11 đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy của Tập đoàn LEGO tại tỉnh Bình Dương - nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới của tập đoàn.

 Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik (vest xám, ở giữa), Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh (bên phải ông Frederik), cùng lãnh đạo tập đoàn LEGO và lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự lễ động thổ xây dựng nhà máy ngày 3/11. Đây là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới của tập đoàn, với tổng giá trị đầu tư hơn một tỷ USD.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik (vest xám, ở giữa), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh (bên phải ông Frederik), cùng lãnh đạo Tập đoàn LEGO và lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự lễ động thổ xây dựng nhà máy ngày 3.11. Đây là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới của tập đoàn với tổng giá trị đầu tư hơn một tỷ USD

 Bên cạnh việc được thiết kế thành cơ sở trung hòa carbon, đây còn là nhà máy bền vững nhất từ trước tới nay của tập đoàn. Nhà máy được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà và một trang trại điện mặt trời sẽ được xây dựng trên khu đất lân cận.

Bên cạnh việc được thiết kế thành cơ sở trung hòa carbon, đây còn là nhà máy bền vững nhất từ trước tới nay của tập đoàn. Nhà máy được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà và một trang trại điện mặt trời sẽ được xây dựng trên khu đất lân cận

 Nhà máy tại Bình Dương sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 44 ha, kích thước tương đương 62 sân bóng đá. Nhà máy sẽ là nơi áp dụng các công nghệ tân tiến nhất để tạo khuôn, xử lý và đóng gói sản phẩm của công ty. Quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu vào năm 2024. Nhà máy sẽ tạo việc làm cho 4.000 người trong 15 năm tới. Trong ảnh, Thái tử kế vị Frederik cùng lãnh đạo LEGO và lãnh đạo Việt Nam thị sát khu xây dựng nhà máy.

Nhà máy tại Bình Dương sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 44 ha, kích thước tương đương 62 sân bóng đá. Nhà máy sẽ là nơi áp dụng các công nghệ tân tiến nhất để tạo khuôn, xử lý và đóng gói sản phẩm của công ty. Quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu vào năm 2024. Nhà máy sẽ tạo việc làm cho 4.000 người trong 15 năm tới. Trong ảnh: Thái tử kế vị Frederik cùng lãnh đạo LEGO và lãnh đạo Việt Nam thị sát khu xây dựng nhà máy

 Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik (phải) tham quan khu xây dựng nhà máy ngày 3/11.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik (phải) tham quan khu xây dựng nhà máy ngày 3.11

 Phát biểu tại lễ khởi công, ông Niels B. Christiansen, Giám đốc điều hành tập đoàn LEGO, cho biết buổi lễ đánh dấu cột mốc quan trọng đối với tập đoàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Niels B. Christiansen, Giám đốc điều hành Tập đoàn LEGO, cho biết buổi lễ đánh dấu cột mốc quan trọng đối với tập đoàn. "Chúng tôi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy thứ 6 trên toàn cầu, cũng là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của tập đoàn. Điều này không chỉ cho phép chúng tôi mang phương pháp học tập thông qua vui chơi đến nhiều trẻ em hơn và tạo ra sự phát triển lâu dài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi và đáp ứng với sự thay đổi trong nhu cầu người tiêu dùng”, ông nói

 Lễ khởi công nhà máy là điểm đến đầu tiên của Thái tử kế vị Frederik trong lịch trình làm việc ngày 3/11. Ông Frederik sẽ tiếp tục thăm một số địa điểm tại tỉnh Bình Dương, TP Thủ Đức, chào xã giao với lãnh đạo TP.HCM, trước khi rời TP.HCM vào tối cùng ngày.

Lễ khởi công nhà máy là điểm đến đầu tiên của Thái tử kế vị Frederik trong lịch trình làm việc ngày 3.11. Ông Frederik sẽ tiếp tục thăm một số địa điểm tại tỉnh Bình Dương, TP Thủ Đức, chào xã giao với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trước khi rời TP Hồ Chí Minh vào tối cùng ngày

 Từ trái sang, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc vận hành (COO) LEGO Carsten Rasmussen, Giám đốc điều hành (CEO) Niels B. Christiansen tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Từ trái sang, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc vận hành (COO) LEGO Carsten Rasmussen, Giám đốc điều hành (CEO) Niels B. Christiansen tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm

Theo Zing

(0) Bình luận
Thái tử Đan Mạch dự lễ khởi công nhà máy trị giá hơn 1 tỷ USD ở Việt Nam