[Audio] Lồng ghép giới trong hoạt động của đại biểu dân cử

28/02/2023 13:41

40 đại biểu Hải Dương đã được bồi dưỡng kiến thức về lồng ghép giới trong hoạt động của đại biểu dân cử.

00:00


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện phát biểu tại buổi tập huấn

Sáng 28.2, Câu lạc bộ Nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện thuộc tỉnh Hải Dương phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại tại Việt Nam (APHEDA Việt Nam) tổ chức tập huấn lồng ghép giới trong hoạt động của đại biểu dân cử. 

Tại hội nghị, 40 đại biểu được đồng chí Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu Quốc hội) truyền đạt nhiều kiến thức về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động của đại biểu HĐND trong lĩnh vực bình đẳng giới, một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của đại biểu dân cử. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu Quốc hội) truyền đạt kiến thức về lồng ghép giới trong hoạt động của đại biểu dân cử

Các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động của các đại biểu dân cử, đặc biệt là những khó khăn đối với nữ ứng cử viên trong việc tham gia các hoạt động đề xuất chính sách và triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến yếu tố giới; nâng cao nhận thức về việc ban hành nội dung lồng ghép giới; kinh nghiệm trong trao đổi thông tin, hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Tại Hải Dương, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 cấp tỉnh là 28,5%, cấp huyện 26,7%, cấp xã 27,8% (nhiệm kỳ 2016-2021: cấp tỉnh 26,5%, cấp huyện 27,2%, cấp xã 24,9%). Các nữ đại biểu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Nhiều vấn đề liên quan đến bình đẳng giới được đưa ra trong những quyết sách của địa phương. 

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
[Audio] Lồng ghép giới trong hoạt động của đại biểu dân cử