Bổ nhiệm loạt nhân sự mới tại Bộ Giao thông vận tải

13/03/2023 15:04

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định bổ nhiệm tân chánh văn phòng và tân vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp của bộ này.


Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Trí Đức, ông Uông Việt Dũng - Ảnh: D.T.

Sáng 13.3, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Đức, chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải, giữ chức vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp từ ngày 10.3.2023.

Trước đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, đã được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 10.3.2023.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng trao quyết định điều động ông Uông Việt Dũng - vụ trưởng, chánh văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải - giữ chức chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải từ ngày 10.3.2023.

Trong thời gian đảm nhận chức vụ chánh văn phòng bộ, ông Uông Việt Dũng cũng được giao kiêm chức vụ vụ trưởng, chánh văn phòng Ban Cán sự đảng bộ cho đến khi có quyết định khác.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc điều động, luân chuyển cán bộ sẽ giúp cho cán bộ được thử thách trên những vị trí khác nhau, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển, tránh lối mòn, độc đoán.

Ông Thắng khẳng định, từ nay kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ sẽ được thực hiện hằng năm.

Nhận xét về hai cán bộ mới được bổ nhiệm, ông Thắng đánh giá cao tố chất cũng như những đóng góp của hai ông Nguyễn Trí Đức, ông Uông Việt Dũng đối với văn phòng bộ, ngành giao thông vận tải.

Bộ trưởng đề nghị trên cương vị công tác mới, hai ông sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm của bản thân, sáng tạo, đổi mới trong công tác điều hành, đáp ứng được sự tín nhiệm, tin tưởng của ban cán sự, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

Bộ trưởng Thắng cũng đề nghị các cán bộ, công chức văn phòng bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp đoàn kết, giúp đỡ hai ông Uông Việt Dũng, ông Nguyễn Trí Đức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Nguyễn Trí Đức sinh năm 1970. Năm 1993, ông Đức tốt nghiệp Trường đại học Giao thông vận tải.

Tân chánh văn phòng Uông Việt Dũng sinh năm 1983, là kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật máy bay, Đại học Tổng hợp quốc gia hàng không dân dụng Saint-Petersburg, Liên bang Nga.

Ông cũng là cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Bổ nhiệm loạt nhân sự mới tại Bộ Giao thông vận tải