Tưởng niệm 630 năm ngày mất của Tư đồ Trần Nguyên Đán

27/12/2020 14:51

Lễ tưởng niệm ngày mất của Tư đồ Trần Nguyên Đán - ông ngoại Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi được tổ chức trang trọng.


Các đại biểu dâng hương tưởng niệm ngày mất của Tư đồ Trần Nguyên Đán

Sáng 27.12, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức lễ tưởng niệm 630 năm ngày mất của Tư đồ Trần Nguyên Đán tại đền Thanh Hư, thuộc di tích Côn Sơn (Chí Linh). Lễ tưởng niệm diễn ra theo nghi thức truyền thống gồm lễ dâng hương và lễ tế.

Tư đồ Trần Nguyên Đán sinh năm 1325, ở phủ Thiên Trường, trấn Nam Sơn Hạ nay là huyện Mỹ Lộc (Nam Định). Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với công cuộc củng cố, xây dựng vương triều nhà Trần nửa cuối thế kỷ XIV. Năm 1370, Trần Nguyên Đán có công dẹp loạn Dương Nhật Lễ, khôi phục cơ đồ nhà Trần, ông được phong Tư đồ phụ chính, tước Chương Túc Hầu. Hơn 30 năm làm quan, Trần Nguyên Đán là Tướng quốc của ba triều vua: Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông, Trần Duệ Tông.

Năm Xương Phù thứ 9 (1385), biết âm mưu cướp ngôi của Hồ Quý Ly, không can được vua trong việc dùng họ Hồ vào việc triều chính, ông xin vua Trần lui về Côn Sơn ở ẩn. Ông cũng đưa cháu ngoại là Nguyễn Trãi về sống tại đây và giáo dưỡng trưởng thành, góp phần tạo nên nhân cách, tài năng của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. 

Ngày 14.11 năm Canh Ngọ (1390), Tư đồ Trần Nguyên Đán tạ thế tại Côn Sơn, hưởng thọ 66 tuổi. Vua Trần đã sắc chỉ cho dân lập đền thờ tại khu vực động Thanh Hư.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưởng niệm 630 năm ngày mất của Tư đồ Trần Nguyên Đán