Tạc tượng ngọc Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát nặng 4 tấn

13/03/2020 10:17

Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát thiền theo thế tọa sen, cao 1,75m, nặng 4 tấn, làm bằng chất liệu ngọc Nephrite đang được tạc tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đại diện Ban Quản lý di tích cho biết do  đòi hỏi cao về thẩm mỹ nên nhiều khả năng phải tới tháng 8 âm lịch năm nay công việc này mới hoàn thành. Dự kiến lễ khánh thành công trình lầu và an vị tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được tổ chức trong dịp Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay. 

Trước Tết Canh Tý 2020, khối ngọc Nephrite dùng để tạc tượng Phật đã được vận chuyển từ Canada về Việt Nam. Giá trị của khối ngọc này lên tới gần 20 tỷ đồng, hoàn toàn bằng nguồn xã hội hoá. Công trình lầu và tượng Phật sau khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn đáng chú ý và làm cho cảnh quan khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thêm hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạc tượng ngọc Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát nặng 4 tấn