Tưởng niệm 594 năm ngày mất của thân phụ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

28/11/2022 18:30

Ngày 28.11 (ngày 5.11 âm lịch), Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức lễ tưởng niệm 594 năm ngày mất của Nguyễn Phi Khanh, thân phụ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Lễ tưởng niệm 594 ngày mất của Nguyễn Phi Khanh được Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức ngày 28.11 (Ảnh: Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc)

Lễ tưởng niệm diễn ra trang trọng, theo đúng nghi thức truyền thống. Lãnh đạo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương hoa tưởng nhớ và ôn lại công trạng của Nguyễn Phi Khanh, thân phụ của Nguyễn Trãi.

Nguyễn Phi Khanh (1355 - 1428) tên thật là Nguyễn Ứng Long, quê ở làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn (nay là phường Cộng Hòa, TP Chí Linh). Xuất thân là một nho sinh nghèo, năm 19 tuổi, ở khoa thi Giáp Dần, niên hiệu Long Khánh thứ hai (1374), ông đỗ Thái học sinh (tiến sĩ ngày nay). Năm 1400, Nguyễn Ứng Long đổi tên là Nguyễn Phi Khanh và ra làm quan triều Hồ. Ông giữ chức Hàn lâm Viện Thừa chỉ học sĩ, Thống chương đại phu, Đại lý tự khanh kiêm Trung thư thị lang, Tư nghiệp Quốc Tử Giám.

Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, Nguyễn Phi Khanh cùng nhà Hồ kháng chiến thất bại, bị bắt về Trung Quốc và mất tại đó năm Mậu Thân 1428. Ông được con trai là Nguyễn Phi Hùng mang hài cốt về táng tại núi Bái Vọng (núi Báo Đức), nay thuộc xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh).

TIẾN HUY 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưởng niệm 594 năm ngày mất của thân phụ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi