Xã Tân Phong phát hành kỷ yếu hội thảo khoa học 3 vị tiến sĩ Nho học họ Nguyễn

11/06/2022 06:52

Chiều 10.6, xã Tân Phong (Ninh Giang) tổ chức hội nghị phát hành cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học 3 vị tiến sĩ Nho học họ Nguyễn làng Tiền Liệt với vùng đất Ninh Giang.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Ninh Giang trao tặng cuốn kỷ yếu cho đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Xuyên

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh về dự.

Ba vị tiến sĩ Nho học: Nguyễn Đoan Kính, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Tự Cường sinh ra tại làng Tiền Liệt, xã Tân Phong. Cả 3 vị đều có những đóng góp quan trọng với đất nước, với vùng đất quê hương Vĩnh Lại xưa, Ninh Giang, Hải Dương và Vĩnh Bảo, Hải Phòng ngày nay.

Nguyễn Đoan Kính thi đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ, tức Hoàng giáp, khoa Kỷ Mùi, niên hiệu Canh Thống thứ 2 năm (1499). Ông làm quan tới chức Phủ Doãn phủ Phụng Thiên thời Lê.  Nguyễn Văn Thái, em trai ông cũng học rất giỏi, năm 24 tuổi thi đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, tức Thám hoa, khoa Nhâm Tuất, niên hiệu cảnh thống thứ 5 (1502). Ông được cử làm phó sứ sang nhà Minh, thăng đến chức Học sĩ, tước Đạo Xuyên bá. Khi nhà Mạc chiếm ngôi nhà Lê, ông làm quan cho nhà Mạc tới chức Thượng thư tước hầu, 2 lần đi sứ phương Bắc, đến lần thứ 2 thì bị giữ lại lấy con gái họ Trương, sinh con trai Trương Ngạn Sán sau này cũng đỗ tiến sĩ. Cháu nội Nguyễn Đoan Kính là Nguyễn Tự Cường sinh năm 1572. Năm 33 tuổi ông thi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, khoa Giáp Thìn, niên hiệu Hoằng Định thứ 5 (1604). Ông đã từng đi sứ nhà minh, làm quan tới lễ Bộ Hữu Thị Lang, Tước Xuân quận công, khi mất được truy tặng chức thượng thư, hàm thiếu bảo.

Cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học ba vị tiến sĩ Nho học ra đời là một tư liệu lịch sử quý giá, giúp độc giả và nhân dân xã Tân Phong hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của 3 vị tiến sĩ này đối với đất nước. 

THU HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Tân Phong phát hành kỷ yếu hội thảo khoa học 3 vị tiến sĩ Nho học họ Nguyễn