Yên tâm trẩy hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

01/02/2023 08:35

Để lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc diễn ra an toàn, văn minh, mọi công tác chuẩn bị đã được các cơ quan, đơn vị phối hợp chủ động thực hiện từ sớm, trong đó chú trọng chấn chỉnh từ những việc nhỏ nhất.


Lãnh đạo và Đội bảo vệ Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thường xuyên nhắc nhở các chủ hàng quán chấp hành nghiêm quy định bán hàng trong khu di tích, góp phần bảo đảm an ninh trật tự


Hôm qua 31.1, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 đã làm lễ cáo yết xin mở hội mùa xuân theo phong tục dân gian. Chính hội bắt đầu từ ngày 4-7.2. Để mọi hoạt động của lễ hội diễn ra an toàn, các phương án bảo đảm an ninh trật tự đã được các cơ quan, đơn vị phối hợp chủ động thực hiện từ sớm.

Tăng gấp đôi lực lượng

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc trước ngày khai hội mùa xuân phong quang, sạch đẹp. So với năm trước, năm nay hệ thống hàng quán ở cả hai di tích được quy hoạch gọn gàng hơn. Mặc dù vài ngày nữa lễ hội mới chính thức diễn ra nhưng tại nhiều khu vực của hai di tích như cổng, sân chùa, đền, bãi xe, hàng quán… đều có lực lượng Công an TP Chí Linh, bảo vệ của di tích, dân phòng của hai xã Lê Lợi và Hưng Đạo tuần tra, chấn chỉnh nếu có vi phạm. Tại di tích Côn Sơn, một hộ kinh doanh vừa lấn chiếm lòng đường dựng ô bán hàng liền bị lực lượng an ninh nhắc nhở, yêu cầu thu gọn. 

So với năm ngoái, hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được bổ sung nhiều hơn. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích nhận định lượng du khách đến với lễ hội mùa xuân năm nay sẽ gấp nhiều lần năm ngoái do dịch Covid-19 gần như đã được kiểm soát hoàn toàn và các nội dung có trong lễ hội sẽ được phục dựng và nâng cấp về quy mô. Do đó, các phương án phân luồng giao thông, bảo vệ an ninh trật tự được xây dựng từ sớm với sự tham gia phối hợp từ các cơ quan, đơn vị liên quan. So với năm ngoái, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội sẽ tăng gấp đôi, lên đến hàng trăm người, đủ để xử lý những tình huống phát sinh. “Để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông như một số kỳ lễ hội trước, năm nay, các xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên chỉ được đỗ ở bãi xe số 1 dưới chân núi Ngũ Nhạc. Một lực lượng được cử liên tục tuần tra, phân luồng giao thông từ đầu quốc lộ 37 dẫn vào di tích. Các phương tiện đến di tích sẽ vào một chiều, ra một chiều”, ông Cường nhấn mạnh.  

Hệ thống bình cứu hỏa cỡ lớn được tăng cường tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc


Từ ngày 20.1, Công an TP Chí Linh đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023. Đơn vị huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh để bảo vệ an ninh trật tự tại khu di tích, riêng lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông lên tới 28 người. “Từ mùng 1 Tết đến nay chúng tôi đã cử 2 tổ công tác với 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu di tích. Những ngày chính hội, lực lượng này sẽ tăng gấp đôi”, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Công an TP Chí Linh thông tin. 

Lực lượng an ninh trực tại nhiều điểm trong khu di tích Côn Sơn 


Chấn chỉnh từ những việc nhỏ nhất

Năm nay, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trang bị thêm nhiều bình cứu hoả cỡ lớn. Đội an ninh trật tự và chủ các hàng quán tại 2 di tích đều đã được tập huấn phòng chống cháy nổ. Trên các ban thờ đều đặt thêm các lớp kính để nếu dầu, nến, tàn hương rơi vãi ra sẽ hạn chế thấp khả năng gây cháy. Đêm đến, đội bảo vệ sẽ kiểm tra, tắt hết điện, nến, đèn dầu trong các khu vực thờ tự. Hệ thống điện được cải tạo, nâng cấp thu về một đầu mối. Nếu có sự cố xảy ra, nhân viên di tích sẽ đóng điện cầu dao để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ. 

Năm nay, hệ thống camera giám sát an ninh tại khu di tích được lắp đặt tại nhiều vị trí, kết nối trực tiếp hình ảnh tới điện thoại của đội bảo vệ, lãnh đạo Ban Quản lý di tích để giám sát, xử lý nhanh nhất những tình huống phát sinh.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý di tích, những việc nhỏ nhất có nguy cơ xảy ra mất an ninh trật tự cũng được chấn chỉnh từ sớm. Những ngày Tết vừa qua, một số du khách hút thuốc lá vứt tóp xuống ven đường lên xuống Bàn cờ tiên làm tăng nguy cơ cháy rừng, ngay lập tức bị nhân viên tuần tra nhắc nhở. Từ trước, trong và sau mùa lễ hội năm nay, Ban Quản lý di tích sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm TP Chí Linh cử lực lượng thường xuyên kiểm tra dọc tuyến đường từ di tích lên các dãy núi Côn Sơn, Ngũ Nhạc, Trán Rồng. 

Hệ thống camera giám sát an ninh tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được kết nối tới máy điện thoại của lãnh đạo Ban Quản lý di tích nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh


Chủ 165 hàng quán tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ một cửa hàng bán quần áo tại di tích Côn Sơn cho biết: “Lực lượng chức năng ngày nào cũng đi nhắc nhở chúng tôi bán hàng đúng vị trí, không bày bán hàng làm cản trở giao thông, mỹ quan khu di tích. Bà con sẽ chung tay để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh”.

Từ mùng 1 Tết đến mùng 9 tháng giêng, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón 15 vạn lượt khách tới tham quan, chiêm bái nhưng không xảy ra một vụ móc túi, trộm cắp nào. Đây là một tín hiệu vui trước thềm lễ hội mùa xuân năm nay.

TIẾN MẠNH


>>> [Đồ họa] Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay có gì đặc sắc?
>>>
Hội mùa xuân sắp trở lại

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yên tâm trẩy hội Côn Sơn - Kiếp Bạc