Xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chùa Nhẫm Dương

22/03/2022 11:05

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chùa Nhẫm Dương để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sở tập trung khảo sát điền dã sưu tầm, dịch thuật tư liệu, khảo tả di tích và diễn trình lễ hội, viết lý lịch di sản lễ hội chùa Nhẫm Dương; chụp ảnh tư liệu về di tích và lễ hội, lựa chọn ảnh đưa vào hồ sơ; ghi hình, dựng phim; ghi âm tư liệu, phỏng vấn cộng đồng về di sản; xây dựng bản đồ phân bố di sản. Thời gian thực hiện từ tháng 3, đến tháng 10 sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc đưa lễ hội chùa Nhẫm Dương, ở phường Duy Tân (Kinh Môn) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm để thế hệ đương thời tiếp tục bảo tồn và phát huy lâu dài; thu hút nhân dân địa phương tham gia và sáng tạo văn hóa.

Di tích chùa Nhẫm Dương nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương, là nơi thờ Phật theo Thiền phái Tào Động và hai vị Đệ Nhất Tổ và Đệ Nhị Tổ của Thiền phái Tào Động Việt Nam, nhân vật lịch sử thời hậu Lê.

THANH HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chùa Nhẫm Dương