Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá

14/01/2022 20:47

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiều 14.1, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích ngành văn hóa, thể thao, du lịch (VHTTDL) đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành VHTTDL tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bản sắc, văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, khu dân cư văn hóa; cơ quan đơn vị văn hóa. Trong năm 2022, ngành VHTTDL cần thực hiện tốt Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025; quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá phục vụ giáo dục truyền thống xây dựng con người Hải Dương giàu tính nhân văn và hiện đại.

Đối với lĩnh vực du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành VHTTDL chú trọng công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch. Sở VHTTDL cũng cần có chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh; khai thác hiệu quả những lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh để phát triển du lịch xứng tầm.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VHTTDL quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng quá trình phát triển và hội nhập; chú trọng bồi dưỡng lớp văn nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên trẻ để bảo tồn và phát huy những loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống, những môn thể thao thế mạnh của tỉnh…


Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ  đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Trung tâm Thông tin, Văn hóa, Thể thao TP Hải Dương

Năm 2022, ngành VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những nhiệm vụ đã được nêu ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Ngành bám sát sự chỉ đạo, chủ đề hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp, thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Tham mưu cho Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Hải Dương tổ chức thành công việc đăng cai môn bóng bàn và các sự kiện liên quan. Đơn vị phấn đấu đăng cai từ 5-6 giải thể thao quốc gia; chủ trì và tổ chức thành công từ 25-30 giải thể thao cấp tỉnh. Tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện hạ tầng tại một số khu du lịch trọng điểm như Côn Sơn-Kiếp Bạc, Đảo Cò…

Năm 2021, ngành VHTTDL đã thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền nhân các sự kiện lớn của tỉnh cũng như trong nước.

Nhân dịp này, Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã trao bằng xếp hạng cho 11 di tích cấp tỉnh. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Hải Dương được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân... 

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá