Dàn sao "Anh hùng xạ điêu" sau 20 năm

28/03/2023 08:56

Lý Á Bằng, Châu Tấn - diễn viên chính của "Anh hùng xạ điêu" 2003 - tìm được hạnh phúc mới sau ly dị.

Tác phẩm do Trung Quốc sản xuất, chuyển thể tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung (1924-2018). Phim lấy bối cảnh thời Nam Tống, xoay quanh cuộc đời Quách Tĩnh từ khi là cậu bé vụng về, ngốc nghếch tới lúc trở thành một trong cao thủ võ công lừng lẫy. Theo Sina, phim được nhiều khán giả yêu thích vì trung thành nguyên tác, dàn diễn viên thực lực, bối cảnh đẹp mắt.

Dàn sao Anh hùng xạ điêu sau 20 năm

Lý Á Bằng đóng Quách Tĩnh, chàng trai khù khờ nhưng nhân hậu, trượng nghĩa. Theo Sina, nhà văn Kim Dung đánh giá cao thể hiện của tài tử. Ông cho rằng vẻ trung hậu, hiền lành của Lý Á Bằng phù hợp với nhân vật. Diễn viên từng nói cảm kích trước lời khen tặng của Kim Dung song ý kiến của nhà văn không thể đại diện cho toàn bộ khán giả. Từ nhỏ, anh đã hiểu và học cách không bị ảnh hưởng nhiều bởi ý kiến khen chê. Á Bằng năm nay 52 tuổi, ngừng đóng phim 10 năm qua để đầu tư, kinh doanh. Những năm gần đây, tài tử thường thực hiện video ngắn về dưỡng sinh. Á Bằng trải qua cuộc hôn nhân với Vương Phi, ly dị năm 2013. Anh đi bước nữa với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ năm 2022, có con gái.

Dàn sao Anh hùng xạ điêu sau 20 năm - 1

Châu Tấn được nhà văn Kim Dung khen xinh đẹp, diễn xuất tốt khi vào vai Hoàng Dung - cô gái thông minh, lắm mưu kế. Dù vậy, một số khán giả cho biết không thích giọng nói ồm ồm của Châu Tấn. Người đẹp và Lý Á Bằng yêu nhau sau khi hợp tác đóng phim, mối tình chấm dứt sau hai năm.

Diễn viên năm nay 49 tuổi, hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Dịp Tết âm lịch năm nay, cô ra mắt phim "Vô danh", đóng cùng Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác. Cô còn các phim chờ công chiếu như "Thi nhãn quyển thiên nhai", "Bạn tôi". Châu Tấn trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, họ ly dị năm 2020. Hiện, diễn viên hẹn hò Trác Việt - ca sĩ kém cô 13 tuổi.

Châu Kiệt đóng Dương Khang, kẻ chuyên lừa thầy, phản bạn. Dù nham hiểm, Dương Khang chung tình với Mục Niệm Từ. Hai người có con trai là Dương Quá. Ngoài vai Dương Khang, Châu Kiệt nổi tiếng với vai Nhĩ Khang trong Hoàn Châu cách cách. Theo Sina, năm 2009, Châu Kiệt vướng scandal lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, từ đó bị khán giả quay lưng, ngày càng ít vai diễn. 10 năm qua, Châu Kiệt theo nghề kinh doanh thực phẩm hữu cơ, mở nhà hàng. Tài tử 53 tuổi hiện độc thân.

Châu Kiệt đóng Dương Khang, kẻ chuyên lừa thầy, phản bạn. Dù nham hiểm, Dương Khang chung tình với cô gái tên Mục Niệm Từ. Hai người có con trai là Dương Quá. Ngoài vai Dương Khang, Châu Kiệt nổi tiếng với vai Nhĩ Khang trong "Hoàn Châu cách cách". Theo Sina, năm 2009, Châu Kiệt vướng scandal lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, từ đó bị khán giả quay lưng, ngày càng ít vai diễn. 10 năm qua, Châu Kiệt theo nghề kinh doanh thực phẩm hữu cơ, mở nhà hàng. Tài tử 53 tuổi hiện độc thân.

Dàn sao Anh hùng xạ điêu sau 20 năm - 2

Tưởng Cần Cần đóng Mục Niệm Từ. Cô là một trong mỹ nữ cổ trang nổi bật làng phim Hoa ngữ thập niên 1990, đầu 2000, lưu dấu ấn qua "Nỗi lòng thấu trời xanh", "Bán sanh duyên", "Nữ hiệp sĩ tóc trắng" (tên khác: "Bạch phát ma nữ"). Người đẹp 47 tuổi hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh, thời trang, truyền hình thực tế, những năm gần đây cô đóng "Đương gia chủ mẫu", "Nghe thấy hãy trả lời". Tưởng Cần Cần và đạo diễn Trần Kiến Bân kết hôn được 13 năm, có hai con trai.

Đinh Hải Phong vào vai Dương Thiết Tâm, cha của Dương Khang. Ông bị hại gia đình ly tán, vợ bị Hoàn Nhan Hồng Liệt lừa. Ngoài vai Dương Thiết Tâm, Đinh Hải Phong thành công với vai Võ Tòng trong Thủy Hử 1998. Đinh Hải Phong duy trì độ nổi tiếng ở tuổi 54, năm ngoái anh góp mặt trong 10 phim, như Nhân thế gian, Cuộc chiến hoa hồng, Nhất đại hồng thương.

Đinh Hải Phong vào vai Dương Thiết Tâm, cha của Dương Khang - nhân vật gặp cảnh gia đình ly tán, vợ bị Hoàn Nhan Hồng Liệt lừa. Ngoài vai Dương Thiết Tâm, Đinh Hải Phong thành công với vai Võ Tòng trong "Thủy Hử" 1998. Đinh Hải Phong duy trì độ nổi tiếng ở tuổi 54, năm ngoái anh góp mặt trong 10 phim, như "Nhân thế gian", "Cuộc chiến hoa hồng", "Nhất đại hồng thương".

Hà Tình đóng Bao Tích Nhược, vợ của Dương Thiết Tâm, sinh con Dương Khang. Sau này, Bao Tích Nhược đi bước nữa với Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hà Tình được khán giả yêu thích cả về dung nhan lẫn diễn xuất. Nghệ sĩ hiện 59 tuổi, hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Theo Ifeng, cô trải qua hai cuộc hôn nhân, ly dị chồng thứ nhất vì ông ngoại tình. Chồng hiện tại của Hà Tình là diễn viên Liêu Kinh Sinh.

Hà Tình đóng Bao Tích Nhược, vợ của Dương Thiết Tâm, sinh con Dương Khang. Sau này, Bao Tích Nhược đi bước nữa với Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hà Tình được khán giả yêu thích cả về dung nhan lẫn diễn xuất. Nghệ sĩ hiện 59 tuổi, hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Theo Ifeng, cô trải qua hai cuộc hôn nhân, ly dị chồng thứ nhất vì ông ngoại tình. Chồng hiện tại của Hà Tình là diễn viên Liêu Kinh Sinh.

Diễn viên múa Dương Lệ Bình đảm nhiệm vai Mai Siêu Phong, đồ đệ ăn trộm bộ võ công Cửu Âm Chân Kinh của Hoàng Dược Sư. Bà năm nay 65 tuổi, tập trung mảng biên kịch, đào tạo nghệ sĩ múa. Năm ngoái, Dương Lệ Bình tham gia lưu diễn vở Khổng Tước, được khán giả nhận xét dẻo dai, uyển chuyển ở tuổi lục tuần. Diễn viên sống độc thân, từ trẻ quyết định không sinh con để theo nghiệp múa. Bà từng nói: Với tôi, hoa cỏ là con cái, tôi không nuối tiếc về lựa chọn của mình. Tôi đến thế giới này là để xem hoa nở như thế nào, dòng nước chảy đi đâu.

Diễn viên múa Dương Lệ Bình đảm nhiệm vai Mai Siêu Phong, đồ đệ ăn trộm bộ võ công Cửu Âm Chân Kinh của Hoàng Dược Sư (cha Hoàng Dung). Bà năm nay 65 tuổi, tập trung mảng biên đạo, đào tạo nghệ sĩ múa. Năm ngoái, Dương Lệ Bình tham gia lưu diễn vở "Khổng Tước", được khán giả nhận xét dẻo dai, uyển chuyển ở tuổi lục tuần. Diễn viên sống độc thân, từ trẻ quyết định không sinh con để theo nghiệp múa. Bà từng nói: "Với tôi, hoa cỏ là con cái, tôi không nuối tiếc về lựa chọn của mình. Tôi đến thế giới này là để xem hoa nở như thế nào, dòng nước chảy đi đâu".

Dàn sao Anh hùng xạ điêu sau 20 năm - 4

Tài tử Tu Khánh từng nhận nhiều lời khen tạo hình đẹp, lột tả tốt sự háo sắc, đê tiện của nhân vật Âu Dương Khắc. Tu Khánh năm nay 53 tuổi, đều đặn đóng vai phụ trong các phim truyền hình, như "Nhất kiến khuynh tâm", "Luận anh hùng ai xứng anh hùng", "Trần tình lệnh".

Dàn sao Anh hùng xạ điêu sau 20 năm - 8

Tôn Hải Anh đóng Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang, truyền võ công cho Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Nghệ sĩ năm nay 67 tuổi, ngừng đóng phim 5 năm qua. Theo Sina, ông hiện cùng gia đình sống ở Mỹ. Vợ ông, Lữ Lệ Bình, cũng là diễn viên.

Trương Kỷ Trung đóng cao thủ võ lâm Vương Trùng Dương. Trương Kỷ Trung vốn là nhà sản xuất của bộ phim, tham gia diễn xuất vì đam mê thế giới võ hiệp. Ông được mệnh danh Trùm phim kiếm hiệp vì chi tiền sản xuất nhiều tác phẩm của Kim Dung, như Thần điêu đại hiệp 2006, Tiếu ngạo giang hồ 2001. Hiện, Trương Kỷ Trung hoạt động lĩnh vực video ngắn, ông thường cùng vợ quay video về cuộc sống gia đình, dưỡng sinh. Đôi vợ chồng còn livestream bán hàng.

Trương Kỷ Trung đóng cao thủ võ lâm Vương Trùng Dương. Tài tử vốn là nhà sản xuất của bộ phim, tham gia diễn xuất vì đam mê thế giới võ hiệp. Ông được mệnh danh "Trùm phim kiếm hiệp" vì chi tiền sản xuất nhiều tác phẩm của Kim Dung, như "Thần điêu đại hiệp" 2006, "Tiếu ngạo giang hồ" 2001. Hiện, Trương Kỷ Trung hoạt động lĩnh vực video ngắn, ông thường cùng vợ quay video về cuộc sống gia đình, dưỡng sinh. Đôi vợ chồng còn livestream bán hàng.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dàn sao "Anh hùng xạ điêu" sau 20 năm