Gia Lộc chọn được mẫu xây dựng công trình phù điêu “Gia Lộc văn hiến, anh hùng”

04/06/2023 08:34

Trong 13 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn mẫu tác phẩm GL-09 để xây dựng công trình phù điêu “Gia Lộc văn hiến, anh hùng”.

Mẫu GL-09 của tác giả Hoàng Văn Tùng (ảnh do huyện Gia Lộc cung cấp)

Huyện Gia Lộc đã thống nhất chọn mẫu tác phẩm GL-09 của tác giả Hoàng Văn Tùng (Hà Nội) sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, tham gia của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nghệ thuật và ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân để xây dựng công trình phù điêu “Gia Lộc văn hiến, anh hùng”.

Sau gần 8 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 13 tác phẩm của 8 tác giả trong nước. Hội đồng nghệ thuật lựa chọn 5 tác phẩm vào vòng chung khảo. Từ 5 tác phẩm này, tiếp tục lựa chọn 3 tác phẩm để xây dựng mô hình. Hội đồng nghệ thuật nhận xét, đánh giá, bỏ phiếu lựa chọn và thống nhất 2 tác phẩm đồng giải nhất là GL-08 (tác giả Nguyễn Chí Đức) và GL-09.

Dự kiến, tác phẩm được lựa chọn xây dựng phù điêu của huyện Gia Lộc cao từ 9-12 m, dài 35-40 m; khu vực xây dựng tại nút giao thông ngã ba thị trấn Gia Lộc, tổng diện tích hơn 1.600 m2, gồm các hạng mục: phù điêu, biểu tượng, bồn hoa, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng...

PV

(0) Bình luận
Gia Lộc chọn được mẫu xây dựng công trình phù điêu “Gia Lộc văn hiến, anh hùng”