Giáo viên, học sinh đến Văn miếu Mao Điền tăng 40%

31/03/2023 09:28

So với quý I năm 2022, số giáo viên, học sinh đến Văn miếu Mao Điền trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng 40%.


Đoàn cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) dâng hương tại Văn miếu Mao Điền

Trong 3 tháng đầu năm 2023, di tích Văn miếu Mao Điền đã đón 75 đoàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các cơ sở giáo dục đến dâng hương, chiêm bái, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài các đoàn trong tỉnh, đa số các đoàn còn lại đến từ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh. Số lượng thành viên mỗi đoàn từ 45-1.200 người. Ban Quản lý di tích bố trí bảng biển, âm thanh, loa máy, nhân viên thuyết minh và làm các thủ tục hỗ trợ các đoàn dâng hương. Đơn vị không thu phí tham quan và một số dịch vụ như xin chữ.

Từ đầu năm đến nay, Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Bia - chùa Giám - Đền Xưa đón gần 40.000 lượt khách tới tham quan, chiêm bái. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo viên, học sinh đến Văn miếu Mao Điền tăng 40%