Sức hút của Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại

23/05/2022 09:16

Aishwarya Rai được xem là một trong những người đẹp "chặt chém" nhất mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Aishwarya Rai (sinh năm 1973, Ấn Độ) giành giải Á hậu ở cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ và đăng quang Hoa hậu Thế giới vào năm 1994. Cô được bầu là "Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" vào năm 2000. Năm 2005, cô tiếp tục được chọn là "Hoa hậu có sắc đẹp vượt thời gian". So với lần đầu bước trên thảm đỏ Cannes vào năm 2002, nhiều fan cho rằng người đẹp Ấn Độ có nhiều thay đổi, xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, trang phục của cô ngày càng được đầu tư chỉn chu. Bộ váy hồng nhạt có cấu trúc phức tạp của nhà thiết kế Ấn Độ Gaurav Gupta giúp cô góp mặt trong nhiều danh sách mặc đẹp tại Cannes 2022

Xuất hiện tại ngày thứ hai của Cannes 2022, Aishwarya Rai trông nổi bật trong bộ váy cao cấp đính kết hoa từ Dolce & Gabbana. Cô chọn kiểu tóc đơn giản và tiết chế phụ kiện

Qua mỗi năm, Aishwarya Rai luôn được nhận xét là một trong những sao nữ "chặt chém" nhất thảm đỏ Cannes. Hai bộ cánh cô diện vào năm 2019 đã được nhắc lại nhiều lần trên các tạp chí

Năm 2018, siêu sao Bollywood để lại dấu ấn với hai thiết kế cao cấp. Đặc biệt là bộ váy lấy ý tưởng từ loài bướm của nhà thiết kế Michael Cinco. Chiếc váy được bao phủ hoàn toàn bằng pha lê Swarovski, điểm nhấn nằm ở phần đuôi dài 6 m. Khi đó, Cinco tiết lộ chiếc váy mất 3.000 giờ để thực hiện

Năm 2017, Vogue bình luận Aishwarya Rai Bachchan trông như công chúa tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70. Đây cũng là một thiết kế của Michael Cinco

Từ năm 2014 đến 2016, người đẹp chú trọng những bộ cánh tông trung tính, được tạo điểm nhấn bằng đá, thể hiện nét sang trọng

Vào năm 2012 và 2013, Rai gắn bó với những bộ váy kín đáo bởi cô chưa lấy lại vóc dáng sau khi sinh con

Năm 2011, cô được khen giữ được vóc dáng thon gọn dù đang mai thai con đầu lòng. Những bộ váy ôm dáng đuôi cá giúp cô khoe được hình thể

Trong khoảng năm 2008-2010, người hâm mộ được chứng kiến cô thử nghiệm nhiều màu sắc nổi bật tại thảm đỏ Cannes

Người đẹp chọn hai bộ váy có kiểu dáng tương tự vào năm 2006 và 2007, lấy phụ kiện làm điểm nhấn cho tổng thể

Năm 2005, cô chọn hai thiết kế có cùng kiểu dáng xẻ ngực sâu nhưng tương phản về màu sắc. Đây là thời điểm cô được bình chọn là "Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian"

Năm 2004, cô thu hút ống kính truyền thông khi diện chiếc váy cut-out táo bạo. Đây là chiếc váy gợi cảm nhất cô diện khi dự liên hoan phim

Những năm đầu dự Cannes, người đẹp gắn liền với những bộ váy truyền thống của Ấn Độ

Theo Zing

(0) Bình luận
Sức hút của Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại