Người Hà Nội co ro trong cái rét lạnh nhất đầu mùa

08/11/2021 14:54

Sáng 8.11, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, Hà Nội đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm, kèm mưa nhỏ, khiến người dân cảm nhận rõ cái rét ngày đông.

Sáng 8.11, Hà Nội đón đợt không khí lạnh kết hợp với mưa nhỏ, khiến nền nhiệt độ giảm sâu. Người ra đường đã phải mặc những chiếc áo ấm dày.

Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và gây rét trên diện rộng.

Gió lạnh kèm mưa, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Công nhân đi làm co ro trong không khí lạnh.

Đa số người dân đều mặc áo ấm, trùm kín mít để tránh gió lạnh.

Ngoài các đồ quần áo ấm, khẩu trang phòng dịch là điều không thể thiếu đối với người dân.

Người dân cảm nhận rõ cái lạnh khi lưu thông qua cầu.

Nhiều người phải mặc áo rét, quàng khăn ấm trong buổi sáng đầu tuần.

Người đi đường khoác thêm áo mưa bên ngoài để chắn gió.

Nhiều tuyến phố Thủ đô xuất hiện mưa nhỏ, càng khiến cái lạnh đầu mùa trở nên giá buốt hơn.

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Hà Nội co ro trong cái rét lạnh nhất đầu mùa