Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là trong phòng chống dịch

08/05/2021 13:23

Sáng 8.5, nhiều người dân Hải Dương đã chấp hành nghiêm các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, nhưng tình trạng chủ quan, lơ là vẫn xuất hiện.

Từ 0 giờ ngày 8.5, Hải Dương tạm thời đóng cửa nhiều địa điểm, hoạt động, loại hình dịch vụ như các khu di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập gym, yoga, cơ sở làm đẹp, gội đầu...; các nhà hàng không được phục vụ tại chỗ; người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2 m tại các địa điểm công cộng…

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên thực hiện, đa phần người dân Hải Dương đã chấp hành nghiêm các biện pháp tăng cường phòng chống dịch. Tuy nhiên tình trạng chủ quan, lơ là vẫn xuất hiện.


Tại khu vực cửa vào các chợ dân sinh, người dân đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và yêu cầu đeo khẩu trang đúng cách. Ảnh chụp tại chợ Bắc Kinh (TP Hải Dương)


Đền thờ Chu Văn An (Chí Linh) không một bóng người


Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh) tạm dừng đón khách tham quan


Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (TP Hải Dương) đóng cửa


Sân vận động Đô Lương (TP Hải Dương) vắng vẻ


Các nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ. Ảnh chụp tại một quán ăn ở thị trấn Nam Sách


Khu vui chơi trẻ em Kid’s World ở xã Hồng Phong (Nam Sách) đóng cửa


Khu vui chơi trẻ em Bibi Kids ở thị trấn Phú Thái (Kim Thành) đã đóng cửa


Siêu thị Lan Chi Mart ở thị xã Kinh Môn vắng vẻ hẳn


Tuy nhiên, tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch vẫn xuất hiện ở một số nơi. Trong chợ Con (phường Quang Trung), người bán hàng đeo khẩu trang không đúng cách


Sáng 8.5, lượng người và phương tiện trên các tuyến đường ở TP Hải Dương vẫn tương đối đông đúc. Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi thực hiện nghiêm, nơi lơ là trong phòng chống dịch