Du khách chụp ảnh, làm trà sen trên thuyền khi tham quan đền Kiếp Bạc

24/06/2022 10:45

Năm nay, hoa sen nở muộn hơn so với năm trước nên đến thời điểm này lượng khách đến tham quan chưa nhiều, chủ yếu vào các ngày cuối tuần


Nhiều du khách đã đến tham quan và trải nghiệm hái sen, làm trà tại hồ sen đền Kiếp Bạc (Ảnh do Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cung cấp)

Theo đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, từ ngày 16-23.6, mỗi ngày khu di tích đón gần 1.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm làm trà sen, chụp ảnh với hoa sen. Hoa sen nở rộ vào đầu tháng 7 tới nên dự kiến lượng khách đến đây sẽ đông hơn.

Ngoài uống trà sen, thưởng thức bánh đậu xanh miễn phí cạnh hồ sen, Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc còn tổ chức cho du khách đi thuyền hái sen, chụp ảnh và trải nghiệm làm trà sen trên thuyền.

Hồ sen đền Kiếp Bạc rộng khoảng 6,5 ha, nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc. Cùng với các hoạt động tham quan khu di tích, trải nghiệm tại hồ sen, khách du lịch đến đây còn được mua các đặc sản nổi tiếng của Hải Dương và các vùng miền về làm quà như trà sen khô và ướp lạnh, vải thiều khô, nhãn khô, mật ong rừng, ngô non sấy, lạc, vừng, tỏi đen, gạo nếp cái hoa vàng, bột sắn dây, bánh đậu xanh, bánh khảo...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du khách chụp ảnh, làm trà sen trên thuyền khi tham quan đền Kiếp Bạc