Hàng nghìn người tham dự Tuần Văn hoá, du lịch lần đầu được tổ chức ở Côn Sơn

08/02/2023 18:15

Qua 3 ngày diễn ra tại khu di tích Côn Sơn, Tuần Văn hoá, du lịch và xúc tiến thương mại năm 2023 đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

Hầu hết doanh nghiệp cũng như các cơ sở tham gia sự kiện này đều phấn khởi vì đã quảng bá, bán và hợp tác kinh doanh được nhiều mặt hàng.

Chiều nay 8.2 (18 tháng giêng), sự kiện trên kết thúc. Hãy cùng nhìn lại 3 ngày sôi nổi của Tuần Văn hoá, du lịch và xúc tiến thương mại lần đầu được tổ chức tại Côn Sơn qua một số hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương ghi nhận:

Được tổ chức trong những ngày chính hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc nên Tuần Văn hoá, du lịch và xúc tiến thương mại lôi cuốn hàng nghìn lượt người dân và du khách

Đoàn đại biểu TP Suwon (Hàn Quốc) sang thăm Hải Dương cũng đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm

Có tổng số 18 gian hàng của tỉnh Hải Dương và 6 gian hàng của một số tỉnh lân cận. Đa số các mặt hàng, sản phẩm đều là sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đã được gắn sao OCOP

Du khách tham quan gian trưng bày sản phẩm gốm Chu Đậu của huyện Nam Sách

Gian hàng của huyện Thanh Miện khá phong phú, chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp như cà chua bi, cà rốt, nấm, trứng

Huyện Gia Lộc mang đến tuần văn hoá sản phẩm OCOP muối ớt chua cay Đức Hải

Ở gian hàng kế bên, huyện Ninh Giang quảng bá giò lụa, chả quế và đặc biệt là giò vịt lần đầu xuất hiện trên thị trường

Chỉ trong hai ngày, sản phẩm giò vịt của huyện Ninh Giang đã tiêu thụ được hơn 100 kg. Đây là sản phẩm mới có mặt trên thị trường, do một HTX ở xã Hồng Dụ sản xuất

Gian hàng của huyện Tứ Kỳ khá phong phú các mặt hàng nông sản đã được gắn sao OCOP như nấm rơm, rươi An Thanh, bồ câu thảo dược...

Sản phẩm tranh thêu ren Xuân Nẻo nổi tiếng của huyện Tứ Kỳ cũng góp mặt

Sản phẩm tiêu thụ mạnh nhất tại gian hàng của huyện Thanh Hà là mật ong vải và ổi Liên Mạc

Củ đậu Ấn Độ của huyện Thanh Hà (mỗi củ nặng 12-13kg) gây ấn tượng với du khách

Thị xã Kinh Môn mang đến Côn Sơn nhiều sản phẩm rượu nếp cái hoa vàng, rượu sắn dây

TP Hải Dương giới thiệu tới du khách một số mặt hàng tiêu biểu

Huyện Cẩm Giàng có rượu Phú Lộc nổi tiếng

Gian hàng của TP Chí Linh trưng bày chủ yếu các sản phẩm chế biến từ đông trùng hạ thảo sấy khô đến rượu 

Trà sen, rượu sen Kiếp Bạc cũng góp mặt

Tỉnh Quảng Ninh mang đến Côn Sơn những sản phẩm đặc trưng như chả mực giã tay, ruốc tôm, mắm tép chưng thịt, trà hoa vàng, nước mắm Vân Đồn

Sản phẩm mỳ rau củ của tỉnh Bắc Giang cũng được nhiều khách tìm mua

TIẾN MẠNH - TIẾN HUY


>>> [Video] Linh thiêng lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ
>>>[Video] Tứ Kỳ bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương

>>> 18 gian hàng tại Tuần Văn hoá, Du lịch và Xúc tiến thương mại
>>> [Audio] Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023
>>> Côn Sơn lung linh, huyền ảo
>>>[Video] Hàng nghìn người dự lễ rước nước chùa Côn Sơn

>>> [Video] Dâng hương, vật phẩm lên chùa Côn Sơn và đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán
>>> Tưng bừng thi giã bánh giầy

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng nghìn người tham dự Tuần Văn hoá, du lịch lần đầu được tổ chức ở Côn Sơn