Người Hà Nội du xuân, nhiều tuyến đường ùn tắc

05/02/2022 05:45

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng xe trên tuyến tăng gấp 3 lần. Thị xã Sa Pa ghi nhận gần 10.000 lượt xe, gấp 10 lần so với ngày thường.

Ngày 4.2 (mùng 4 Tết), nhiều tuyến cao tốc cửa ngõ Hà Nội xảy ra ùn tắc do người dân du xuân tại các điểm du lịch.

Tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế Lương Xuân Bách cho biết ùn ứ xảy ra tại trạm thu phí Km 6 (Sóc Sơn, Hà Nội) với chiều dài gần 3 km theo hướng Lào Cai - Hà Nội. Sáng cùng ngày, trạm thu phí cuối tuyến tại Lào Cai cũng ghi nhận xảy ra ùn ứ khoảng 1 km.

Theo đại diện đơn vị khai thác tuyến, lưu lượng xe ngày 4.2 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt trên 55.000 xe (gấp 3 lần so với ngày thường).

“Đơn vị mở tối đa 10 làn thu phí và chỉ dành 1 làn để phát thẻ nhằm giải tỏa áp lực xe cộ. 18 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ đã chấm dứt”, vị này nói và cho biết dự kiến ngày 5.2 lưu lượng xe trên tuyến còn tăng hơn nữa, khoảng 60.000 xe.

Xe cộ chen chúc hơn 1 km trước khi tới trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, theo ghi nhận của phóng viên lúc 17 giờ, tình trạng ùn tắc xảy ra tại Km 188, đoạn nút giao với đường vành đai 3. Cảnh sát giao thông (CSGT) sau đó đã phân luồng cho xe cộ thoát khỏi cao tốc tại trạm thu phí ở đoạn Thường Tín, Pháp Vân. Tuy nhiên, phía đường gom cũng ùn tắc sau đó.

Trong ngày, nhiều khu du lịch ghi nhận lượng khách tăng rất cao. Thông tin với phóng viên, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho hay hôm nay xe cộ tới thị xã đạt trên 10.000 lượt (gấp 10 lần so với ngày thường) và chủ yếu là phương tiện cá nhân.

Trong ngày, Sa Pa đón khoảng 25.000 lượt khách, tỷ lệ đặt phòng cả dịp Tết đạt trên 95% đối với các khách sạn từ 4 sao trở lên.

Cáp treo Fansipan và đường phố Sa Pa ken đặc người, xe

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh tại khu vực ga đi cáp treo Fansipan. Tài khoản Vũ Hoàng Ánh cho biết cô mất gần 3 giờ để có thể lên được cáp treo do lượng khách quá đông.

Lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa cho hay ngày 4.2, thời tiết tại địa phương có sương mù và rét; tuy nhiên, khi du khách lên đỉnh Fansipan, vượt qua tầng mây, thấy trời nắng và cảnh rất đẹp.

Nhiều khu du lịch như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), chùa Tam Chúc (Hà Nam) cũng ghi nhận lượng du khách tăng cao. Tại Tam Đảo, du khách cho hay bãi để xe gần quảng trường trung tâm không còn chỗ trống. Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc cho biết lượng du khách trong ngày đạt trên 5.000 lượt, gấp đôi hôm trước.

Du khách tới chùa Tam Chúc ngày 4.2 đông gần gấp đôi hôm trước

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông dịp Tết cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tuân thủ sự phân luồng của lực lượng chức năng. Đồng thời, các tài xế cần chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, lộ trình di chuyển phù hợp; tránh đi vào khung giờ cao điểm, các tuyến đường có lưu lượng xe cao.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Hà Nội du xuân, nhiều tuyến đường ùn tắc