Nhà xanh – Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang trở thành một điểm đến thu hút du khách Việt

24/11/2022 15:43

Nhà xanh – Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang trở thành một điểm đến thu hút các đoàn khách Việt trong lịch trình khám phá Seoul ở xứ sở kim chi.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, ngành du lịch bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, các doanh nghiệp du lịch đang tất bật chuẩn bị, chào bán tour Tết tới du khách.

Ghi nhận đến ngày 24.11, các công ty du lịch cho biết với đường tour nước ngoài, khách Việt ưa thích một số điểm đến trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Singapore…

Trong đó, Hàn Quốc đang là điểm đến hấp dẫn kể từ sau khi chính thức mở cửa đón khách quốc tế và gỡ bỏ hoàn toàn quy định kiểm soát dịch đối với du khách quốc tế nhập cảnh, đồng thời áp dụng chính sách visa cởi mở hơn với nhiều tuyến tour ấn tượng.

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hàn Quốc là một trong những điểm đến nước ngoài được du khách chọn lựa dịp Tết Nguyên đán 2023

Báo cáo về "Xu hướng du lịch nước ngoài Việt Nam 2022" của Công ty Nghiên cứu thị trường Outbox vừa công bố cho thấy thị trường du lịch outbound (khách Việt đi du lịch nước ngoài) đã có những bước nhảy vọt trong mùa cao điểm Hè 2022 vừa qua. Tốp 3 điểm đến ưa thích của khách Việt Nam trong giai đoạn này là Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Du khách thích tham quan các danh thắng nổi tiếng tại các điểm đến ở nước ngoài, khám phá ẩm thực địa phương và mua sắm.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban tiếp thị, Công ty du lịch Vietravel - cho biết Hàn Quốc đang là một trong những điểm đến được du khách lựa chọn vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Và ở lộ trình khám phá những điểm đến tại Seoul, Hàn Quốc, Nhà Xanh - Phủ Tổng thống Hàn Quốc trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách, khi nơi này chỉ mới chính thức mở cửa cho khách tham quan từ tháng 5-2022.

Theo đại diện Cục Du lịch Seoul (Hàn Quốc), du lịch Hàn Quốc đang hồi phục nhanh trong đó có nhiều khách Việt nên ngành du lịch đang nỗ lực xây dựng, làm mới nhiều sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, trải nghiệm của khách du lịch.

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 2.

Trong các điểm đến ở Seoul, Nhà Xanh - Phủ Tổng thống Hàn Quốc trở thành điểm đến được nhiều du khách nước ngoài và cả người dân Hàn Quốc muốn tới vì nơi này chỉ mới bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ tháng 5-2022

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 3.

Mỗi lượt tham quan, Nhà Xanh - phủ tổng thống Hàn Quốc chỉ đón tối đa 500 khách nên nhiều đoàn khách Việt đến phải canh giờ đi sớm để không bị ảnh hưởng lịch trình.

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 4.

Đoàn khách Việt tham quan Seoul, trong đó có điểm đến là Nhà Xanh

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 5.

Hàng cây ngân hạnh trên đường vào Nhà Xanh

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 6.

Du khách xếp hàng vào Nhà Xanh, nhiều công ty du lịch cho biết đây là điểm được du khách Việt quan tâm nhiều vì trước nay khách chỉ có thể đứng ở trước cổng để chụp hình, chứ không mở cửa cho khách tham quan

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 7.

Đối diện đường vào Nhà Xanh là cung điện Gyeongbokgung (còn gọi Cảnh Phúc Cung), cũng là điểm du lịch tiêu biểu ở Seoul

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 8.

Chưa tới 9 giờ, quầy bán vé vào Nhà Xanh đã tạm ngưng, chờ lượt mới sau khi đủ 500 khách tham quan mỗi lần vào

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 9.

Không chỉ du khách quốc tế mà nhiều người dân Hàn Quốc cũng muốn tham quan, tìm hiểu về Nhà Xanh sau khi lần đầu tiên mở cửa đón khách

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 10.

Nhà Xanh nằm dưới chân núi Bubak đằng sau Điện Gyengbok, cung điện chính của Triều đại Joseon (1392-1910), là nơi đặt văn phòng và dinh Tổng thống trong suốt 74 năm kể từ khi Chính phủ Hàn Quốc được thành lập năm 1948.

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 11.

Việc Nhà Xanh trở thành một điểm tham quan du lịch, đánh dấu việc khu phức hợp này chấm dứt vai trò là văn phòng và Dinh Tổng thống trong suốt 74 năm qua.

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 12.

Nhà Xanh được là nơi ở của các lãnh đạo Hàn Quốc kể từ năm 1948.

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 13.

Nhiều du khách Việt cho biết tới Hàn Quốc không ít lần nhưng là lần đầu tiên tham quan Nhà Xanh

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 14.

Khu phức hợp rộng khoảng 250.000m2 gồm văn phòng tổng thống, dinh tổng thống, nhà khách quốc gia…

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 15.

Du khách check-in trước điểm đến mới mẻ chỉ vừa đón khách từ vài tháng qua

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 16.

Hàng cây ngân hạnh lá vàng, lá đỏ trong con đường quanh khuôn viên Nhà Xanh. Đây là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách Việt khi tới Hàn Quốc vào mùa thu

Du khách Việt háo hức khi tham quan Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 17.

Hàng cây ngân hạnh rợp lá vàng trước cổng vào Nhà Xanh

Theo Người lao động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà xanh – Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang trở thành một điểm đến thu hút du khách Việt