Tứ Kỳ xây dựng điểm du lịch làng nghề thêu ren xã Hưng Đạo

24/03/2023 11:30

Huyện Tứ Kỳ đang xây dựng điểm du lịch làng nghề thêu ren truyền thống xã Hưng Đạo. Đây là một phần trong Đề án “Xây dựng và phát triển du lịch huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021-2025”.


Ở Hưng Đạo còn nhiều cơ sở truyền nghề thêu có thể phát triển thành điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách

Để phát triển điểm du lịch này, huyện đã xây dựng tuyến đường làng nghề Xuân Nẻo với tổng kinh phí 7 tỷ đồng để kết nối đường 391 vào làng nghề. Phòng Văn hóa, thông tin huyện hoàn thành khảo sát, đánh giá nhu cầu và xây dựng các điểm thêu ren truyền thống để du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm. UBND xã Hưng Đạo đã phát động người dân trồng hoa, cây cảnh ven đường vào xã và đoạn đầu đường 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để tạo cảnh quan môi trường. 

Xã Hưng Đạo còn khoảng 200 thợ thêu, trong đó có 11 nghệ nhân (1 Nghệ nhân Nhân dân, 3 Nghệ nhân Ưu tú và 7 Nghệ nhân làng nghề). Nghề thêu ở Hưng Đạo đã có từ lâu đời với nhiều sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc, tạo sự trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, nhất là khách nước ngoài. 

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ xây dựng điểm du lịch làng nghề thêu ren xã Hưng Đạo