Vận động viên bóng bàn quốc tế trải nghiệm các điểm du lịch, di tích nổi tiếng Hải Dương

16/05/2022 18:50

Ngày 16.5, hơn 70 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài quốc tế và Việt Nam tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch và di tích nổi tiếng của Hải Dương.

Buổi sáng có 25 vận động viên, huấn luyện viên Philippines, Singapore và trọng tài quốc tế tham quan khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc; 25 trọng tài, giám sát trọng tài Việt Nam tham quan Bảo tàng tỉnh, đảo Cò Chi Lăng Nam. Buổi chiều có 25 vận động viên, huấn luyện viên Campuchia, Lào và trọng tài, giám sát trọng tài quốc tế tham quan cây vải tổ, vườn vải ở Thanh Hà và gốm Chu Đậu.

Các vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài quốc tế tham quan tại cây vải tổ ở Thanh Hà

Các tay vợt quốc tế thích thú khi được tự tay vặt vải và thưởng thức tại vườn

Đoàn đã dâng hương ở đền Kiếp Bạc, chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi, tham quan phong cảnh, cảm nhận khí hậu trong lành nơi đây; đi thuyền tham quan hệ sinh thái ngập nước đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi trú ngụ của hàng vạn chú cò, vạc, chim nước quần tụ giữa không gian xanh mát ở đảo Cò; tham quan cây vải tổ và vườn bạt ngàn vải Thanh Hà. Du khách còn được trải nghiệm làm gốm, tìm hiểu quy trình làm gốm Chu Đậu, thưởng thức trà sen Kiếp Bạc, vải thiều khô, vải u Thanh Hà... Tất cả du khách đều rất thích thú và ấn tượng. 

Đoàn trọng tài Việt Nam tham quan đảo Cò 

Đoàn vận động viên quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại di tích Kiếp Bạc

 Du khách rất thích khí hậu ở Côn Sơn

Tìm hiểu quy trình làm gốm Chu Đậu

Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết đây là những tour du lịch đặc sắc mang đến cho du khách những khám phá, trải nghiệm về bản sắc văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, tình cảm thân thiện của người dân Hải Dương. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch, con người Hải Dương tới bạn bè quốc tế.

THẾ ANH 


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động viên bóng bàn quốc tế trải nghiệm các điểm du lịch, di tích nổi tiếng Hải Dương