[Video] Mùa sinh sôi trên Đảo Cò

13/03/2022 07:02

​Khu du lịch sinh thái Đảo Cò ở thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) có diện tích trên 90.000 m2.

Đây là nơi trú ngụ của khoảng 22.000 con cò, vạc cùng nhiều loài chim khác. Bên cạnh đó, Đảo Cò còn có hệ thủy sinh vật phong phú và đa dạng, trong đó có 5 loại cá có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân xã Chi Lăng Nam đã góp phần bảo tồn, gìn giữ Đảo Cò gần như vẹn nguyên, giúp cò, vạc có nơi trú ngụ, sinh sôi.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương chụp tại Đảo Cò.

Đảo Cò hiện có 2 đảo chính gồm đảo 3A, 3B. Đảo nhân tạo 4C với diện tích trên 17.000 m2 vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng

Đây là chỗ trú ngụ của khoảng 22.000 cá thể cò, vạc cùng nhiều loài chim khác. Do dịch Covid-19, lượng khách đến tham quan ít hơn khiến cò, vạc về làm tổ ngày càng nhiều hơn.

Từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm là mùa sinh sản của cò, vạc. Khác với các mùa khác trong năm, thời điểm này cò, vạc bố mẹ sẽ thường xuyên bay về tổ để bón thức ăn cho con non. Cảnh sắc và không gian cũng vì thế mà sôi động, nhộn nhịp hơn

Ẩn sâu trong những rặng tre xanh mát là những tổ cò, vạc ăm ắp trứng

Đôi khi là những chú vạc non vừa "chào đời"

Để di chuyển quanh các đảo, du khách có thể đi bằng một số loại thuyền với giá vé 20.000 - 50.000 đồng/người

Dù đã được nỗ lực bảo vệ, nhưng cò, vạc vẫn bị săn bắn hoặc dính bẫy. Trong ảnh: Một con cò trắng bị dính bẫy không thể bay lên cành cây

Xem clip

  THÀNH CHUNG - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Mùa sinh sôi trên Đảo Cò