Hai bố con nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần giúp đỡ

04/08/2022 08:30

Gia đình ông Vũ Ngọc Nguyễn (sinh năm 1949) ở thôn La Đôi, xã Hợp Tiến (Nam Sách), nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh rất khó khăn, cần những nhà hảo tâm giúp đỡ.

Một nhóm từ thiện đến thăm anh Vũ Thanh Dương, con ông Vũ Ngọc Nguyễn

Năm 1966, ông Nguyễn công tác tại Ty Thủy lợi Hải Dương. Giai đoạn 1967-1976, ông nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên. Ra quân mới vài năm, từ năm 1979-1982 ông tiếp tục tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi ra quân, vì sức khỏe, ông chỉ công tác 8 năm thì về hưu lúc mới 41 tuổi.

Từng chiến đấu ở địa bàn bị Mỹ rải nhiều chất độc hóa học nhất, ông Nguyễn bị ảnh hưởng nặng, sức khỏe kém và di truyền cho con. Vợ chồng ông có 2 con trai, 3 con gái, trong đó 2 người con trai bị di chứng chất độc da cam nặng nề. Anh Vũ Ngọc Long (sinh năm 1981) chậm chạp, sức khỏe yếu, hiện đã lập gia đình. Hai con gái anh Long cũng chậm chạp, trí tuệ kém phát triển. Vợ chồng ông Nguyễn hiện ở cùng anh Vũ Thanh Dương (sinh năm 1995). Từ khi sinh ra, anh đã bị câm và tâm thần, không tự phục vụ được bản thân, mọi sinh hoạt phải nhờ bố mẹ hỗ trợ. 

Ông Nguyễn về hưu sớm, sức khỏe yếu, gánh nặng gia đình đổ lên vai vợ ông. Nhiều năm nay, bà phải làm công nhân ở lò gạch để nuôi chồng con. Hiện sức khỏe bà đã yếu, chỉ có thể cấy vài sào ruộng lấy gạo ăn. Tiền sinh hoạt hằng tháng của gia đình ông chỉ phụ thuộc vào khoản trợ cấp hằng tháng hơn 3 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin của hai bố con ông.

Ông Nguyễn đang mắc nhiều loại bệnh như suy tim độ 4, gout, dạ dày, thận… Vừa qua, ông bị thoái hóa xương đùi, phải chữa trị tại TP Chí Linh mất gần 100 triệu đồng. Số tiền này do vợ chồng ông vay mượn và anh em họ hàng hỗ trợ. 

Ông Lê Văn Liệu, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hợp Tiến cho biết dù đã được địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng gia đình ông Nguyễn vẫn còn rất khó khăn. Hai vợ chồng ông già yếu, đi không vững vẫn phải gắng gượng chăm sóc con trai tâm thần. Gia đình đang rất cần các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: ông Vũ Ngọc Nguyễn ở thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, số điện thoại 0366.105.975.

BÌNH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai bố con nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần giúp đỡ