Mỗi hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng

06/05/2021 21:36

Đây là một trong những nội dung đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tính đến nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.


Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Du (TP Hải Dương). Ảnh tư liệu

Chiều 6.5, Phó Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo Đỗ Duy Hưng cho biết sở đang xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, mỗi hội đồng thi sẽ chuẩn bị ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Nếu xuất hiện thí sinh là F2 thì sẽ tách cho thi riêng tại những phòng này nhưng bố trí không quá 12 thí sinh/ phòng. Tham dự kỳ thi, thí sinh bắt buộc phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang...

Nhiều ý kiến cho rằng nên bố trí nhiều phòng thi trong một hội đồng thi để bảo đảm giãn cách. Về vấn đề này, ông Hưng cho biết sẽ rất khó thực hiện bởi còn liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất của các trường nơi đặt hội đồng thi. Theo kế hoạch, mỗi phòng thi bố trí không quá 24 thí sinh.

Sở vẫn đang hoàn thiện phương án, trưng cầu ý kiến của ngành y tế trước khi hoàn thiện để báo cáo UBND tỉnh xin chỉ đạo. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 được tổ chức từ ngày 5-8.6. Toàn tỉnh thành lập 40 hội đồng thi. Dự kiến toàn tỉnh có khoảng 21.000 thí sinh tham dự kỳ thi này, tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm ngoái.

Liên quan đến việc kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã chỉ đạo các trường đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, hoàn thành điểm số cho học sinh, phấn đấu chậm nhất đến hết ngày 12.5 sẽ hoàn thành việc này (sớm hơn một tuần so với kế hoạch). 

Đến ngày 6.5, đa số các trường đã hoàn thành việc kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Việc kiểm tra đối với học sinh các lớp còn lại sẽ hoàn thành theo khung thời gian trên.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng