Nam Sách sẵn sàng cho năm học mới đặc biệt

25/08/2021 06:00

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Sách cũng xây dựng các phương án đối phó với dịch bệnh nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh.

Cán bộ, giáo viên của Trường Mầm non Thái Tân tham gia tập huấn chuyên môn và phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới


Năm học 2021-2022 tiếp tục được dự báo là năm học đặc biệt khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trước bối cảnh này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Sách đang tích cực chuẩn bị các điều kiện dạy học gắn với phương án đối phó với dịch bệnh.

Bảo đảm trường học an toàn

Đợt dịch này, xã Thái Tân là vùng dịch lớn nhất huyện Nam Sách với 32 người nhiễm Covid-19 (tính đến ngày 23.8). Một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu đối với các trường của xã là phòng chống dịch, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho con em địa phương.

Trường Mầm non xã Thái Tân trước đây được sử dụng làm địa điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Hiện nay, nhà trường phân công cán bộ, giáo viên tổng vệ sinh toàn bộ phòng làm việc, phòng học, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và khuôn viên bên trong và bên ngoài, bảo đảm môi trường an toàn trước khi đón trẻ. "Vào năm học, nhà trường sẽ thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch trong việc đón, trả trẻ như đề nghị phụ huynh đứng giãn cách, quét mã QR. Hằng ngày, giáo viên phụ trách các lớp lau lại sàn nhà, cửa, cầu thang, lan can hành lang trước khi đón trẻ 15 phút. Các đồ dùng, đồ chơi sẽ thường xuyên được vệ sinh. Đồ đựng thức ăn, khăn mặt cho trẻ trước khi dùng sẽ được ngâm nước sôi", cô giáo Vũ Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Tân chia sẻ.

Để thực hiện tốt công tác phòng dịch, các trường học ở Nam Sách hiện có đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khu vực rửa tay, khẩu trang phục vụ giáo viên và học sinh. Các trường cũng xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch, có phòng cách ly tạm thời, thành lập tổ, đội phòng chống dịch làm nhiệm vụ đo thân nhiệt cho học sinh vào đầu buổi học và tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Đợt dịch này, huyện Nam Sách trưng dụng 7 trường mầm non làm khu cách ly y tế tập trung. Hiện nay, các Trường Mầm non: Cộng Hòa, An Bình, Thanh Quang không còn người đến cách ly. "Để bảo đảm điều kiện đón trẻ vào năm học mới, từ nay đến hết tháng 8, Trung tâm Y tế huyện sẽ chuyển người cách ly tại 4 Trường Mầm non: thị trấn Nam Sách, An Lâm, Nam Trung, Đồng Lạc về điểm cách ly tại trung tâm. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ không gian bên trong và bên ngoài, bảo đảm an toàn để bàn giao lại cho các nhà trường", bà Trần Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cho biết.   

Năm học 2021-2022, huyện Nam Sách có 8.598 trẻ mầm non với 317 nhóm, lớp (ảnh tư liệu)


Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất

Cùng với công tác phòng chống dịch, các nhà trường tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, đồ dùng, nhất là về chuyên môn cho năm học mới.

Những ngày cuối tháng 8, Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách gấp rút hoàn thành các công việc chuẩn bị cho năm học mới. Nhà trường thực hiện việc tổng vệ sinh khuôn viên, chăm sóc, cắt tỉa lại cây xanh, dọn, cắt cỏ dại ở các bồn hoa, sân chơi, bãi tập. Trường quét vôi, sơn lại toàn bộ tường, cửa các nhà lớp học, nhà làm việc, sửa chữa 120 bộ bàn ghế học sinh, mua thêm 1 máy chiếu, 3 máy vi tính cho phòng tin học, đưa vào sử dụng 1 khu nhà vệ sinh học sinh rộng gần 100 m2... "Nhà trường mong muốn tạo không khí, điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các giáo viên xây dựng kịch bản, phối hợp với phụ huynh học sinh chuẩn bị tâm lý, điều kiện cần thiết để khi cần sẽ chuyển dạy học trực tiếp sang trực tuyến nếu không may dịch bệnh lại bùng phát", thầy giáo Phạm Quang Đại, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách nói.

Hiện nay, huyện Nam Sách có tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng chiếm 99,9%. Các trang thiết bị, đồ dùng dạy học cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy học. Đầu năm học này, tại Trường Tiểu học Cộng Hòa, Trường Mầm non thị trấn Nam Sách, mỗi nơi đưa vào sử dụng 1 dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học mới.

Công tác chuyên môn được các nhà trường chú trọng, nhất là việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới của năm học này đối với học sinh lớp 2 và lớp 6. Thời gian qua, toàn bộ cán bộ, giáo viên trong huyện đều được tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng một số đơn vị khác tổ chức, nhất là giáo viên trực tiếp dạy lớp 2, lớp 6.

Cô giáo Cao Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hồng Phong cho biết trường đã hoàn thành việc bốc thăm, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn. Trường chú trọng bố trí giáo viên chủ nhiệm và dạy lớp 2, lớp 6 là những người có kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo. Các giáo viên của nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. "Để phục vụ việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới của năm học này, trường mua sắm thêm 4 chiếc ti vi, 2 chiếc máy chiếu và nâng cấp, phủ sóng wifi cho các lớp", cô giáo Hà thông tin.

Năm học 2021-2022, huyện Nam Sách có tổng số 1.502 giáo viên mầm non, tiểu học và THCS, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học. Huyện có gần 29.700 học sinh, trong đó 8.598 trẻ mầm non với 317 nhóm, lớp; 12.768 học sinh tiểu học với 384 lớp (tăng 3 lớp so với năm học trước); 8.315 học sinh THCS với 210 lớp (tăng 7 lớp so với năm học trước).

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách sẵn sàng cho năm học mới đặc biệt