6 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Tin học châu Á

30/05/2023 17:15

Cả 6 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương đều có huy chương, trong đó 4 bạc, 2 đồng; xếp hạng 9 trong 36 đoàn dự thi.


Sáu học sinh đạt giải Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương 2023

Theo thông báo ngày 30.5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 học sinh đạt huy chương bạc gồm Nguyên Đức Thắng, lớp 11 Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và Phạm Công Minh (lớp 11), Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Trần Xuân Bách (lớp 12), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai học sinh giành huy chương đồng là Lê Ngọc Bảo Anh, Trường chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Trần Vinh Khánh, Trường THPT thị xã Quảng Trị. Cả hai đều là học sinh lớp 12.

Với thành tích này, Việt Nam đứng thứ 9 trên 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong đó, Trần Xuân Bách đã giành huy chương vàng trong kỳ thi này năm ngoái.

"Kết quả đã khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi", Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá.

Kỳ thi Olymic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2023 do Trung Quốc đăng cai, được tổ chức trực tuyến hôm 20/5 với sự tham dự của 1.471 thí sinh đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số thí sinh đạt giải là 95, tương đương 6,2% số em tham dự.

Trong cuộc thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm ngoái, Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 4 bạc, xếp hạng ba toàn đoàn.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    6 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Tin học châu Á