[Đồ họa] 3 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy diễn ra như thế nào?

23/01/2022 09:27

2 kỳ thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia cùng kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội được gần 150 trường sử dụng kết quả, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn thí sinh tham gia.



Với cách tiếp cận phương pháp tổ chức và xây dựng đề tương tự kỳ thi chuẩn hóa SAT của Mỹ và TSA của Anh, các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy nhằm đánh giá năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh thông qua một bài thi tổng hợp.

Các kỳ thi này được tổ chức thành nhiều đợt, với nhiều điểm thi. Hiện có khoảng 150 trường trong số hơn 240 đại học, học viện trên cả nước đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ba trường tổ chức để xét tuyển đầu vào năm 2022.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Đồ họa] 3 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy diễn ra như thế nào?