Hải Dương có 2.463 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT

09/06/2022 19:40

Hải Dương có 2.463 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT, chiếm 11,9% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, gần 1.400 thí sinh tập trung ở nhiều Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh, Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và du lịch; gần 600 thí sinh ở nhiều trường THPT dân lập. Số thí sinh còn lại rải rác ở các trường THPT công lập.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT có thể đi học nghề, xuất khẩu lao động, du học hoặc lấy bằng tốt nghiệp THPT sau này sử dụng vào mục đích khác...

Ngoài ra có 647 thí sinh (đã tốt nghiệp THPT) thi để xét tuyển đại học, cao đẳng (chiếm 3,1%). Còn lại 17.450 thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng (chiếm gần 85%). 

Có hơn 68% số thí sinh đăng ký dự thi bài khoa học xã hội, còn lại thi bài khoa học tự nhiên. Nguyên nhân do thí sinh chọn giải pháp an toàn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Vì các môn thành phần của bài thi khoa học tự nhiên dễ bị điểm “liệt” hơn các môn thi trong bài khoa học xã hội. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu học sinh lớp 12 phải đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 7-8.7, công bố kết quả thi vào ngày 24.7. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 3 năm học gần đây sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Hải Dương có 2.463 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT