Những nhà giáo tâm huyết với nghề: Nữ giáo viên vượt khó, dạy giỏi

21/11/2022 10:00

Có một nhà giáo đầy nghị lực, nỗ lực vượt lên khó khăn và cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh thân yêu. Đó là cô giáo Vũ Thị Đông (sinh năm 1989), Trường Tiểu học Vĩnh Hoà (Ninh Giang).

>>> Những nhà giáo tâm huyết với nghề: Người ươm những mầm xanh
>>>Những nhà giáo tâm huyết với nghề: Cô giáo bồi dưỡng giáo viên

>>> Những nhà giáo tâm huyết với nghề: Người thầy 20 năm gắn bó với bộ môn giáo dục thể chất


Cô giáo Vũ Thị Đông đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và trở thành nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen

“Rowling là nhà văn nổi tiếng thế giới. Trẻ em khắp nơi đều biết nhân vật Harry Potter của bà. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Di tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu”, cả lớp vỗ tay sau giọng đọc của em Lê Hải Tiến, lớp 2B Trường Tiểu học Vĩnh Hoà.

Đây là bài đọc “Ươm mầm” môn tiếng Việt lớp 2. Để học sinh hào hứng, cô Đông khởi động tiết học bằng việc cho học sinh xem 1 đoạn phim Harry Potter. Sau đó, cô chia nhóm để học sinh thảo luận, thi đọc. Học sinh hứng thú nhất là phần vẽ sơ đồ tư duy để tìm hiểu nội dung bài học. Một học sinh lên bục giảng điều hành phần chia sẻ của các nhóm. Đây cũng là phương pháp mới, kỹ thuật dạy học tích cực mà cô Đông áp dụng để mang lại những tiết học hiệu quả cho học sinh.

Em Tiến cho biết các em rất thích cô dạy. Những tiết học của cô rất vui và dễ hiểu vì cô cho các bạn chơi nhiều trò chơi. “Cô rất thân thiện, hay hỏi chuyện và luôn vỗ về động viên. Chúng em rất yêu quý cô”, Tiến tâm sự.

Cô Đông cho biết cô luôn chia sẻ, gần gũi, nói chuyện với học sinh, để các em coi mình như một người bạn. Như vậy vào những tiết học, học sinh sẽ thoải mái hơn. Học sinh đã có tình cảm với mình thì việc truyền đạt cũng hiệu quả hơn. Để mang đến những tiết học hiệu quả, cô tự tìm hiểu và áp dụng phương pháp dạy học tích cực, lồng ghép nhiều trò chơi như phương pháp, kỹ thuật dạy "vẽ sơ đồ tư duy", "lẩu băng chuyền"... Giáo viên chỉ đóng vai trò là người định hướng, hướng dẫn để học sinh được thực hành nhiều, bộc lộ phẩm chất, năng lực.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương (nay là Trường Cao đẳng Hải Dương), năm 2010 cô Đông về giảng dạy tại Trường Tiểu học Vĩnh Hoà cho đến nay. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, cô Đông cho biết từ khi học lớp 4, cô giáo chủ nhiệm là người có ảnh hưởng to lớn để cô Đông ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên. Càng hạnh phúc hơn khi cô đang giảng dạy cùng cô giáo chủ nhiệm tại Trường Tiểu học Vĩnh Hoà. “Tôi quyết định theo học ngành sư phạm để thực hiện ước mơ được đứng trên bục giảng của mình”, cô Đông nói.

Không suôn sẻ như nhiều bạn bè, đồng nghiệp, năm 2016, cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn, cô một mình vừa mang thai vừa nuôi nấng dạy dỗ con nhỏ. Vừa làm bố, vừa làm mẹ, thời điểm này trùng với thời gian cô Đông thi tuyển viên chức, dự kiến ngày sinh đúng vào ngày thi tuyển khiến cô càng hoang mang, đã có lúc nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Gồng gánh trên vai trách nhiệm, những tưởng sức lực của người phụ nữ bé nhỏ, bị vắt kiệt nhưng bằng tình yêu nghề và vì 2 con cô vẫn cố gắng vượt qua. “Tôi đi qua giai đoạn khó khăn này cũng như có được như ngày hôm nay nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ, động viên to lớn của lãnh đạo và đồng nghiệp nhà trường”, cô Đông nói.

12 năm gắn bó với nghề, với bầu nhiệt quyết của tuổi trẻ, cô Đông đã tận dụng các kiến thức được trang bị từ trường sư phạm, không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm, đổi mới phương pháp dạy học, học hỏi các kiến thức, kỹ năng trên mạng internet, đồng nghiệp đi trước để áp dụng truyền đạt cho học sinh. Cô Đông còn giúp đỡ đồng nghiệp nhiệt tình, nhất là những thầy cô lớn tuổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo được bầu không khí sôi nổi, thi đua dạy tốt, học tốt.

Ngần ấy năm đứng trên bục giảng, cô Đông đã có nhiều đóng góp tích cực cho trường, ngành giáo dục và đào tạo địa phương và đạt nhiều thành tích. Cô Đông đoạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022; bằng khen của UBND tỉnh năm học 2020-2021 và 2 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm 2022. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, cấp huyện của cô Đông được công nhận. Cô Đông cũng bồi dưỡng được học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Luyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hoà cho biết cô Đông là giáo viên nghị lực, vượt khó, năng lực chuyên môn giỏi, tâm huyết, nhiệt tình, tận tụy, được tập thể cán bộ, giáo viên tín nhiệm, học sinh tin yêu và phụ huynh tin tưởng. Nhiều sáng kiến, cải tiến trong giảng dạy, thành tích của cô Đông đã góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của trường.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những nhà giáo tâm huyết với nghề: Nữ giáo viên vượt khó, dạy giỏi