[Video] Màu sắc Tết trong trường mầm non

24/01/2022 14:37

Nhiều trường mầm non trang trí những mô hình làm cây đào, nấu bánh chưng, khu chợ quê... để học sinh hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền.

00:00


Tết Nhâm Dần 2022 đã cận kề. Nhiều trường mầm non đã quan tâm trang trí nhiều tiểu cảnh, mô hình bắt mắt, sinh động tái hiện những hình ảnh ngày Tết. Những mô hình cây đào, cây mai, bánh chưng, nồi bánh chưng, bếp củi, giò; chợ quê, quán ông đồ... được bố trí, sắp đặt từ cổng vào trong lớp học. 

Cùng với vườn hoa xuân, việc trang trí Tết không chỉ làm khuôn viên trường, lớp thêm đẹp mắt, sinh động mà còn giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Các trường lồng ghép các tiết học trải nghiệm thú vị và ý nghĩa với nhiều trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao...


Dưới đây là những hình ảnh phóng viên báo Hải Dương ghi nhận tại các Trường Mầm non thị trấn Gia Lộc (Gia Lộc), Cộng Hoà (Nam Sách):



Trường Mầm non thị trấn Gia Lộc trang trí, sắp đặt nhiều góc mô hình tái hiện hình ảnh ngày Tết từ cổng vào trong lớp học


Trẻ em tham gia làm bánh chưng 


Các bạn nhỏ trải nghiệm làm ông đồ nhí. Giáo viên giới thiệu về nét văn hoá truyền thống này và hướng dẫn các bạn cách cầm bút, viết chữ thư pháp


Trò chơi "bịt mắt bắt dê" được các bạn nhỏ hào hứng tham gia


Trẻ trang trí góc Tết trong lớp học với mô hình cây đào, cây mai, mâm ngũ quả, bánh kẹo, mứt Tết


Đây là năm đầu tiên Trường Mầm non thị trấn Gia Lộc đưa trò chơi pháo đất vào trường dịp Tết


Trường Mầm non Cộng Hoà trang trí khu chợ quê Tết để trẻ trải nghiệm đi chợ mua hàng


Các bạn nhỏ thích thú với mô hình nấu bánh chưng


Trẻ được hướng dẫn trang trí mô hình cây đào, cây mai trong lớp học


Trẻ tham gia làm bánh trôi, bánh chay, đèn lồng


Tiệc buffet ở Trường Mầm non Cộng Hoà với rất nhiều món ăn

THẾ ANH

Xem clip

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Màu sắc Tết trong trường mầm non