Dẹp nạn "hung thần" xe quá tải

11/08/2022 06:35

Được ví như “hung thần”, xe quá khổ, quá tải lưu thông không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn là nguyên nhân làm hạ tầng giao thông nhanh chóng xuống cấp.


Lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý xe quá tải trên quốc lộ 17B

Các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.    

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và thanh tra giao thông của tỉnh thời gian qua đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, mang lại nhiều chuyển biến rõ nét. 

Với đặc thù là địa phương phát triển công nghiệp, thị xã Kinh Môn có nhiều bến bãi khai thác than, đá, nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép. Đây cũng là địa bàn giáp tỉnh Quảng Ninh. Bởi vậy, từ lâu tình trạng xe chở vật liệu quá tải, quá khổ trên một số tuyến đường đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân ở thị xã.


Công an thị xã Kinh Môn lập biên bản xử lý lái xe chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng

Để xử lý tận gốc, ngăn chặn tình trạng xe quá tải, Công an thị xã Kinh Môn đã phân công 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT tuần tra lưu động, chốt chặn các điểm có lưu lượng xe chở hàng hóa lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Thực hiện cao điểm về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 20.6 đến 30.7, lực lượng CSGT Công an thị xã Kinh Môn đã xử lý 29 trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá tải trọng. 

Với tinh thần “không có vùng cấm”, “không bỏ lọt”, trên các tuyến được giao phụ trách, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng; tuần lưu trên tuyến kết hợp kiểm soát, xử lý chuyên đề. Để trốn tránh lực lượng CSGT, nhiều chủ xe, lái xe đã cắt cử người đi theo xe CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thông tin cho nhau. Nhiều xe dừng, đỗ trong các bến bãi đợi lực lượng chức năng đi qua rồi tiếp tục chở hàng quá tải. Dù vậy, các tổ làm nhiệm vụ vẫn kiên trì tuần tra lưu động, kể cả vào ban đêm hay trong lúc thời tiết xấu. Ban Chỉ huy đội thường xuyên có mặt trên tuyến đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 20.6 đến 8.8, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 49 trường hợp quá tải trọng, phạt hơn 202 triệu đồng; 11 trường hợp vi phạm về kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, phạt 87 triệu đồng. 

Lực lượng thanh tra Sở Giao thông vận tải cũng phối hợp các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe chở quá khổ, quá tải. Đơn vị phối hợp Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính lỗi cơi nới thành thùng xe. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông đường bộ; tổ chức ký cam kết tại các cảng, bến thủy nội địa, đầu mối bốc xếp hàng hóa...

Được ví như “hung thần” trên đường, xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn là nguyên nhân làm hạ tầng giao thông nhanh chóng xuống cấp. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê, “chống lưng” cho xe quá tải trọng, lực lượng CSGT, thanh tra giao thông đã tổ chức nhiều đợt cao điểm về xử lý xe quá tải trọng, tự ý cơi nới thành thùng. Sau các đợt triển khai cao điểm, bóng dáng những “hung thần” hầu như không còn trên các cung đường. Nhiều chủ xe, doanh nghiệp vận tải tự giác cắt bỏ thành thùng, hạ tải theo quy định. Đây là những tín hiệu mừng trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm về xe quá khổ, quá tải. 

Theo thượng tá Nguyễn Lương Trọng, Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), lực lượng CSGT tỉnh xác định việc ra quân xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện là nhiệm vụ thường xuyên, không có chuyện hết đợt cao điểm thì  “hạ nhiệt”. 

Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Phong cho biết thời gian tới, Thanh tra sở tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trong 7 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 323 trường hợp vi phạm tải trọng; vận động, ký cam kết với 1.146 doanh nghiệp, cá nhân, chủ bến bãi nghiêm chỉnh chấp hành việc bốc xếp, chở hàng đúng trọng tải, tự giác tháo, cắt thành thùng xe trở về đúng thiết kế được phê duyệt. Cùng thời gian trên, lực lượng thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xử phạt 88 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, tổng tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dẹp nạn "hung thần" xe quá tải