Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày đầu không cần giấy đi đường

21/09/2021 10:18

Hầu khắp các tuyến đường ở Hà Nội đều đông đúc, nhộn nhịp xe cộ trong sáng 21.9, ngày đầu tiên không kiểm tra giấy đi đường sau 2 tháng áp dụng.

Từ 6 giờ sáng 21.9, Hà Nội không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong nội đô. Ngoài ra, toàn Hà Nội sẽ áp dụng theo chỉ thị 15.

Ghi nhận của phóng viên trong sáng đầu tiên Hà Nội áp dụng chỉ thị mới về phòng dịch, tại hầu hết các tuyến đường nội đô thủ đô đông đúc xe cộ, một số thời điểm có ùn ứ cục bộ.

Hà Nội nhộn nhịp ngày đầu không cần giấy đi đường - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) nhộn nhịp xe cộ sáng 21.9

Cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy) hướng về đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm) đông đúc

Tại tuyến đường ngã tư cầu vượt Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Xuân Thủy (Cầu Giấy), ngay từ đầu giờ cao điểm buổi sáng, lượng xe đã đông đúc, trái ngược với cảnh vắng vẻ trong thời điểm Hà Nội giãn cách theo chỉ thị 16.

Đặc biệt, lượng xe cộ từ ngoại thành Hà Nội từ khu vực Hoài Đức, Đông Anh đổ về nội đô rất lớn.

Không kiểm tra giấy đi đường, nhiều loại xe đã có mặt trở lại

Tại khu vực đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân) - Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), lưu lượng xe cũng rất nhộn nhịp.

Ngay từ sớm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Sau 2 tháng áp dụng, sáng 21.9, Hà Nội chính thức ngưng kiểm tra giấy đi đường

Một cán bộ thuộc Đội cảnh sát giao thông số 6 (Công an Hà Nội) cho biết mấy ngày gần đây phương tiện bắt đầu đông đúc trở lại, nên lực lượng công an phải luôn có mặt tại các điểm giao quan trọng để điều tiết, phân luồng.

"Mấy ngày hôm nay tại tuyến đường Trần Duy Hưng đã bắt đầu đông đúc phương tiện, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Có lẽ khi nào học sinh trở lại trường, tất cả các hoạt động được mở lại thì mới có tình trạng trên", vị cán bộ trên nói.

Công an điều tiết giao thông tại ngã ba Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy

Đông đúc người và xe di chuyển trên đường Láng hướng về Trường Chinh

Tại đường Láng (Đống Đa), ghi nhận trong sáng cùng ngày, lượng xe cộ cũng đông đúc, tại các nhịp dừng đèn đỏ, xe cộ đổ dồn dày đặc hơn.

Tại 2 tuyến đường Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), xe cộ qua lại đông hẳn, tuy nhiên vẫn chưa xảy ra tình trạng ùn tắc.

"Sau 2 tháng giãn cách, bây giờ tôi mới bước chân ra khỏi nhà, trừ những hôm phải đi mua hàng thiết yếu. Thật sự cảm giác rất là vui, hứng khởi, đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp rồi, mong Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh để đưa cuộc sống trở lại bình thường", anh Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, Đống Đa) chia sẻ.

Đường phố Hà Nội đã "bình thường mới"

Khu vực đường vành đai 3 cũng đông xe

Nhiều người dân Hà Nội hào hứng vì TP nới lỏng giãn cách, bãi bỏ giấy đi đường

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày đầu không cần giấy đi đường