Hải Phòng cấm xe qua cầu Hoàng Văn Thụ sau sự cố tàu biển va vào bờ kè cầu

22/04/2022 15:04

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian khắc phục sự cố tàu Outrivaling 3 va xô vào công trình cầu Hoàng Văn Thụ.

Hải Phòng phân luồng lại giao thông sau sự cố tàu biển trôi va vào công trình cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Theo đó, kể từ 18h ngày 21.4, Hải Phòng cấm tất cả phương tiện lưu thông hai chiều qua cầu Hoàng Văn Thụ. Đồng thời, phân luồng cho các phương tiện lưu thông từ khu vực trung tâm thành phố đi huyện Thủy Nguyên và ngược lại đi theo lộ trình: Đường Nguyễn Tri Phương - đường Bạch Đằng - đường dẫn Nam Cầu Bính - cầu Bính - đường tỉnh 359.

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản 2578/UBND-GT chỉ đạo khắc phục sự cố ngày 21.4.2022 có tàu OUTRIVALING 3, Quốc tịch HONGKONG, mang số hiệu IMO 9623623 bị trôi va làm hư hỏng hệ thống lan can, điện chiếu sáng, hệ thống va xô của cầu Hoàng Văn Thụ. 

Cụ thể, UBND TP.Hải Phòng giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì cùng Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, UBND các quận, huyện: Ngô Quyền, Hồng Bàng và Thủy Nguyên cùng với chủ hãng tàu, chủ phương tiện thực hiện ngay phương án phân luồng, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ. Đồng thời, xác định nguyên nhân sự cố, đề xuất biện pháp khắc phục và xử lý, khẩn trương báo cáo UBND thành phố.

Chiều 21.4, tàu biển OUTRIVALING 3 trọng tải 12.000 DWT (trọng tải toàn phần) đang neo đậu tại cầu cảng số 4, Cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng) trên sông Cấm đã bị mất điều khiển, trôi tự do từ vị trí neo đậu vào gầm cầu Hoàng Văn Thụ, ở phía hạ lưu của cầu, cách vị trí neo đậu vài trăm mét.

Sau khi mũi tàu với tháp cẩu chui lọt gầm cầu Hoàng Văn Thụ thì phần đuôi tàu va vào bờ kè của cầu Hoàng Văn Thụ, làm một đoạn lan can dài của công viên dưới gầm cầu bị vỡ. Lúc này, tàu biển Outrivaling 3 tạm dừng lại.

Thời điểm tàu biển OUTRIVALING 3 mất điều khiển, rời vị trí neo đậu, trôi vào gầm cầu Hoàng Văn Thụ thì mực nước thuỷ triều trên luồng hàng hải ở mức thấp, cabin, các tháp cẩu cũng như hàng hoá trên boong tầu đều cách gầm cầu Hoàng Văn Thụ vài mét, chưa gây nguy hiểm cho cầu Hoàng Văn Thụ.

Tàu Outrivaling treo cờ Hồng Kông (Trung Quốc) chở sắt thép, hàng, đi từ Trung Quốc, khi chuẩn bị cập cảng Hoàng Diệu thì bị sự cố. Tàu có 18 thuyền viên, do ông Xu Fuseng làm thuyền trưởng.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, vào lúc 21h cùng ngày, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã huy động tổng cộng 6 tàu lai dắt, bắt đầu lai dắt, kéo tàu OUTRIVALING 3 ra khỏi khu vực gầm cầu. Sau khoảng 1 tiếng lai dắt, lực lượng chức năng đã thành công đưa phương tiện ra khỏi khu vực gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Theo báo Giao thông

(0) Bình luận
Hải Phòng cấm xe qua cầu Hoàng Văn Thụ sau sự cố tàu biển va vào bờ kè cầu