Người dân Chí Linh tự nguyện hiến hơn 280.000 m2 đất làm đường giao thông

28/05/2023 10:31

Theo Ban Dân vận Thành ủy Chí Linh, trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến trên 280.000 m2 đất thổ cư, đất vườn để nâng cấp, mở rộng hơn 211 km đường.

Nhờ người dân đồng thuận hiến đất, nhiều tuyến đường ở TP Chí Linh được mở rộng (ảnh tư liệu)

Tiêu biểu là phường Bến Tắm có hơn 500 hộ dân tự nguyện hiến hơn 60.000 m2 đất để địa phương mở rộng đường; phường Chí Minh có gần 1.000 hộ dân tự nguyện hiến hơn 30.000 m2 đất để làm đường và chỉnh trang đô thị; xã Lê Lợi đã vận động hơn 1.000 hộ dân hiến trên 23.000 m2 đất để hoàn thành tiêu chí làm đường giao thông nông thôn…

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, TP Chí Linh đã thực hiện 70 dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông đô thị với tổng mức đầu tư hơn 769 tỷ đồng; nâng cấp 27,5 km đường liên xã lên đường thành phố quản lý.

THANH HOA

(0) Bình luận
Người dân Chí Linh tự nguyện hiến hơn 280.000 m2 đất làm đường giao thông