Tác phẩm “Tinh hoa Việt” đoạt giải nhất thi tuyển kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân

22/11/2022 14:45

Hội đồng Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân (TP Hải Dương) đã lựa chọn 3 trong số 8 tác phẩm dự thi để trao giải thi tuyển kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân.

Tác phẩm “Tinh hoa Việt” lấy ý tưởng từ gốm Chu Đậu đoạt giải nhất thi tuyển kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân

Giải nhất thuộc về tác phẩm “Tinh hoa Việt” lấy ý tưởng từ gốm Chu Đậu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của tỉnh, đồng thời kết cấu cầu gợi lên hình ảnh nữ tướng Bùi Thị Xuân giỏi bắn cung, cưỡi ngựa và luyện voi.

Tác phẩm “Bút nghiên” đoạt giải nhì mang ý nghĩa về mảnh đất xứ Đông khoa bảng, hiếu học.

Tác phẩm đoạt giải ba là “Hội nhập phát triển” mang biểu tượng ánh sáng miền duyên hải phía đông chiếu về, thể hiện khát vọng phát triển của TP Hải Dương.

Tác phẩm “Bút nghiên” mang ý nghĩa về mảnh đất xứ Đông khoa bảng, hiếu học

Trước đó, tháng 7.2022, UBND TP Hải Dương đã thông báo thi tuyển phương án kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân thuộc dự án phát triển giao thông đô thị thành phố.

Đây là công trình giao thông cấp 1, xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực bắc qua sông Thái Bình tại các phường Ngọc Châu, Nam Đồng và xã Tiền Tiến.

Hội đồng thi tuyển đề nghị UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền lựa chọn tác phẩm đoạt giải nhất để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng.

Mang biểu tượng ánh sáng miền duyên hải phía đông chiếu về, tác phẩm “Hội nhập phát triển” giành giải ba

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tác phẩm “Tinh hoa Việt” đoạt giải nhất thi tuyển kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân